Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 340 công dân về nước

NDO -

Chiều 23-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế đối với hơn 340 công dân Việt Nam, về nước từ Đài Loan (Trung Quốc).

Chuyến bay VN579 chở hơn 340 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều 23-1.
Chuyến bay VN579 chở hơn 340 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều 23-1.

Theo đó, chuyến bay VN579 chuyên chở hơn 340 công dân Việt Nam, rời Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan (Trung Quốc) - TPE lúc 12giờ 15 phút ngày 23-1 và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngay khi nhập cảnh vào sân bay quốc tế Đà Nẵng, toàn bộ hành khách tham gia chuyến bay này đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, tiếp nhận, phân luồng nghiêm ngặt tại cửa khẩu sân bay. Lực lượng kiểm dịch y tế sân bay đã phun khử trùng toàn bộ khu vực bãi đỗ, trong, ngoài khu vực nhà ga T2, khu vực phân luồng cho công dân nhập cảnh di chuyển, bảo đảm đúng quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả công dân này được cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố Đà Nẵng. Riêng tổ lái và phi hành đoàn cách ly tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 340 công dân về nước -0
Các công dân được đưa về hai khu cách ly tập trung tại TP Đà Nẵng. 

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và cách ly y tế đối với 58 hành khách trên chuyên bay Charter chở khách của hãng hàng không Jin Air (Hàn Quốc). Hành khách là các chuyên gia, nhà quản lý, thân nhân người nước ngoài được xem xét chấp thuận nhập cảnh vào Việt Nam.

Nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi tổ chức các sự kiện tập trung đông người, liên hoan, gặp mặt cần cân nhắc, giảm quy mô, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; khi tổ chức phải xây dựng phương án xử lý và kế hoạch cụ thể đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh như tuyên truyền, bố trí điểm phát khẩu trang, nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phân công trách nhiệm, lập danh sách phục vụ cho việc truy vết… Trong đó, đặc biệt lưu ý người dân thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đồng thời mỗi người dân phải là nêu cao trách nhiệm phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly…và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, Cảng vụ Hàng không miền trung, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tiếp tục quản lý chặt chẽ người cách ly, người nhập cảnh, trong từng công đoạn tiếp nhận, kiểm dịch, vận chuyển, cách ly y tế, không được để người nhập cảnh tiếp xúc không an toàn với các lực lượng làm nhiệm vụ và cộng đồng, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch; bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định.