Đà Nẵng: Bệnh nhân gần 1 tuổi dương tính với với SARS-CoV-2

NDO -

Trưa 11-5, Đà Nẵng ghi nhận thêm ba ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân gần 1 tuổi, là con của BN 3403.

Đà Nẵng tăng cường xét nghiệm truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.
Đà Nẵng tăng cường xét nghiệm truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về ba ca nghi nhiễm Covid-19 tại TP Đà Nẵng.

Trong đó, có BN N.T.N.M.C, nữ, sinh năm 2020, là con của BN 3403. BN sống cùng với mẹ N.T.P.A. (BN 3404), bố N.Q.T. (BN 3395), dì ruột N.T.N.A. (BN 3403) và người chăm sóc bé V.T.T. tại chung cư Fhome 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 25 đến 29-4 hằng ngày, BN được cô giúp việc V.T.T. chăm sóc. Khoảng 17 giờ bé được cô V.T.T. đưa xuống sảnh tầng 1 đi đạo (không mang khẩu trang và ít tiếp xúc với người khác). 22 giờ, BN tiếp xúc với bố mẹ (đi làm về) khoảng 30 phút rồi đi ngủ. Không có ai đến thăm hoặc chơi với bé trong thời gian này. Ngày 30-4, BN đi Hội An với gia đình gồm bố, mẹ, dì và người giúp việc.

Từ ngày 2 đến 7-5, BN ở nhà và thỉnh thoảng được người giúp việc đưa xuống sảnh lễ tân chơi. Ngày 8-5, BN được chuyển cách ly tập trung. Ngày 10-5, BN được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng ngày 10-5, dương tính với SAR-CoV-2.

BN V.T.T., người chăm sóc BN N.T.N.M.C., sống cùng nhà với các BN 3404, BN 3395, BN 3403 tại chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Như vậy đến thời điểm này, 5 người trong chung cư Fhome nhiễm Covid-19. Khu vực này được cách ly y tế, phong tỏa từ khuya 8-10, hơn 600 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân sống tại đây có kết quả âm tính với SAR-CoV-2 lần 1.

Ca nhiễm thứ ba là BN V.T.H., nam, sinh năm 1992, trú đường Thanh Thủy, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là nhân viên chuyển phát, BN có tiếp xúc với BN 3222, và BN 3443.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan