Đã lấy mẫu xét nghiệm 2.244 người liên quan đến ca Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh

NDO -

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh, đến sáng nay, thành phố không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính (1342, 1347, 1348, 1349), HCDC đã lấy 1.244 mẫu để xét nghiệm.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Trong đó, kết quả xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc gần (F1) có 841 âm tính, 11 trường hợp đang đợi kết quả. 791 trường hợp tiếp xúc khác có kết quả 791 âm tính.

Hiện có 1.392 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm.

Riêng về ca bệnh 1348 là bệnh nhi 14 tháng tuổi, ngụ tại Lò Gốm, phường 7, quận 6 đang được cách ly và điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, theo ThS, BS Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé ổn định, không có triệu chứng gì về mặt lâm sàng, ăn, ngủ tốt.

Bé trai được xét nghiệm hàng ngày để kiểm tra nồng độ virus trong cơ thể. Kết quả xét nghiệm gần đây nhất cho thấy bé vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2 và bé có nồng độ virus cao. Do đó, trong suốt thời gian điều trị cho bé, bệnh viện bố trí hai nhân viên y tế ở hoàn toàn trong khu cách ly áp lực âm, không tiếp xúc bất kỳ ai. 

Hiện toàn thành phố có 1.676 người cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 1.496 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Từ 12 giờ trưa ngày 2-12, TP Hồ Chí Minh đã tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành tổ bay của Vietnam Airlines. 

Từ khi ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên tại địa bàn đến nay, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 138 ca nhiễm, trong đó có 106 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị.

Về kết quả giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố, đến nay, HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm 10.417 trường hợp, 16 trường hợp dương tính.

Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh