Cứu sống hai mẹ con ăn lá ngón tự tử

NDO -

NDĐT - Bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Keng Đu cùng Trạm Y tế xã biên giới Keng Đu, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã kịp thời cứu sống hai mẹ con người dân tộc Khơ Mú ăn lá ngón tự tử, bằng bài thuốc giải độc dân gian.

Các y, bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân.
Các y, bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân.

Theo đó, khoảng 9 giờ 25 phút sáng 4-6, Trạm Y tế xã Keng Đu tiếp nhận cấp cứu hai mẹ con chị X.M.H. trong tình trạng ngộ độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng. Các nạn nhân đã được bác sĩ quân y biên phòng tăng cường và các y, bác sĩ Trạm xá xã Keng Đu dùng bài thuốc giải độc dân gian. Sau ba tiếng đồng hồ cấp cứu, cả hai mẹ con chị H. đã qua cơn nguy kịch. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

Được biết, thời gian qua, quân y các đồn biên phòng ở các huyện miền núi cao Nghệ An đã phối hợp các y, bác sĩ địa phương cứu sống nhiều nạn nhân ăn lá ngón tự tử bằng phương thuốc giải độc dân gian.