Cứu một bệnh nhân bị xà-beng đâm xuyên người

NDO -

NDĐT - Sáng 5-6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi được can thiệp y tế kịp thời, khắc phục hiện trạng bị xà-beng đâm xuyên người, bệnh nhân Q.V.L dần hồi phục sức khỏe, đang được điều trị tích cực.

Chiếc xà-beng đã được tách khỏi người bệnh
Chiếc xà-beng đã được tách khỏi người bệnh

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4-6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân Q.V.L, SN 1970, ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh trong tình trạng bị một thanh xà-beng đâm xuyên ngực.

Được biết, do sơ suất, anh Q.V.L không may té ngã trong lúc đào giếng nước và bị thanh xà-beng sắt dài hơn 1m đâm xuyên ngực.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hội chẩn khẩn cấp, chỉ định mổ cấp cứu ngay với sự tham gia của hơn 10 bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên phục vụ.

Kíp phẫu thuật đã áp dụng phương pháp mở ngực tối đa cầm máu, rút xà-beng khỏi người anh Q.V.L, khâu phục hồi nhu mô phổi thùy giữa và thùy dưới.

Hiện anh Q.V.L đang thở máy, mạch huyết áp ổn định, không phải dùng thuốc vận mạch; tiếp tục được điều trị, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cứu một bệnh nhân bị xà-beng đâm xuyên người ảnh 1

Bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng xị xà-beng đâm xuyên ngực.