Cứu kịp thời bệnh nhân bị vỡ gan do tai nạn

NDO -

NDĐT- Sáng 27-5, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Ngọc Diệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Nguyên Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện vừa cùng ê-kíp phẫu thuật và gây mê của bệnh viện cứu kịp thời nữ bệnh nhân bị vỡ gan do tai nạn giao thông.

Chị Yến đã khỏe mạnh trở lại sau ca phẫu thuật nội soi.
Chị Yến đã khỏe mạnh trở lại sau ca phẫu thuật nội soi.

Trước đó, chị Đỗ Nguyễn Kim Yến (SN 1992, ngụ ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười) cùng chồng đi mua khúc gỗ bạch đàn. Trên đường chở gỗ bằng xe ba gác về nhà, không may gặp trời mưa, đường trơn dẫn đến xe trượt bánh ngã xuống bờ sông. Lúc này chị Yến bị té nằm ngửa, khúc gỗ trên xe lăn rơi cắm đầu xuống ngực, khiến bệnh nhân đau khó thở. Ngay lập tức, chị Yến được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười. Bệnh viện tiến hành chụp X-quang ngực nhưng không thấy gãy xương.

Bệnh nhân được theo dõi đến sáng hôm sau thì đau bụng nhiều, mệt lả, da nhợt, choáng do mất máu. Bệnh nhân được cho siêu âm, xét nghiệm máu và có kết quả chẩn đoán xuất huyết nội do vỡ gan (chảy 800 ml máu trong bụng). Nếu bệnh nhân không được phát hiện vỡ gan kịp thời, sẽ mất nhiều máu, dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Đỗ Nguyên Phương cho biết, đây là trường hợp vỡ gan có tính chất nguy hiểm, bệnh nhân Yến nếu chuyển tuyến trên thì bệnh nhân sẽ sốc do mất máu, tụt huyết áp dẫn đến tử vong. Do đó, các y, bác sĩ đã lập tức truyền máu phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi kéo dài hơn hai giờ và truyền hai đơn vị máu. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và tự ngồi, uống sữa.

Được biết, đây là ca phẫu thuật điều trị vỡ gan đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp bằng phương pháp nội soi.