Chuẩn bị phương án tổng thể ứng phó dịch Covid-19

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 11-5, cả nước ghi nhận 76 ca mắc Covid-19 (người bệnh từ 3.462 đến 3.537), trong đó có năm ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 71 ca ghi nhận trong nước, tại tỉnh Bắc Ninh (34 ca), Vĩnh Phúc (bảy ca), Bắc Giang (17 ca), Lạng Sơn (một ca), Hải Dương (hai ca), Hà Nội (bốn ca), Quảng Trị (hai ca), Thái Bình (hai ca), Thừa Thiên Huế (một ca), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (một ca).

Các ca trong nước được phát hiện tại các khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách và liên quan dịch tễ với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ổ dịch Ðà Nẵng, ổ dịch Vĩnh Phúc, ổ dịch tại Bắc Giang, ổ dịch xã Mão Ðiền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)… Như vậy, trong ngày không phát hiện ổ dịch mới. Kể từ ngày 27-4 (ngày phát hiện ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng) đến nay, cả nước ghi nhận tổng số 529 ca mắc Covid-19.

Chiều 11- 5, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với sở y tế các địa phương và bệnh viện trên cả nước về chủ động ứng phó và xử lý dịch Covid-19 trong tình huống khẩn cấp. Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế cần xây dựng phương án tổng thể đối phó kịch bản Việt Nam có 30 nghìn ca mắc Covid-19; tiếp tục triển khai bảo đảm an toàn trong tiêm vắc-xin. Ngoài ra, các địa phương cần tập huấn, xây dựng và tổ chức phương án xét nghiệm, ca bệnh nào xét nghiệm gộp mẫu, trường hợp nào xét nghiệm test nhanh… Hướng dẫn các địa phương bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch (PCD). Bộ Y tế lưu ý các sở y tế cần xây dựng các phương án ứng phó, như: trường hợp không có dịch, có ca lẻ tẻ, hoặc dịch lan rộng. Tuy nhiên chống dịch không được cực đoan, ảnh hưởng đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về việc chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến, các sở y tế nên chủ động đề xuất với địa phương, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc theo phương châm bốn tại chỗ. Các bệnh viện cần thực hiện nghiêm công tác sàng lọc, phân loại người bệnh, giãn cách tại các bệnh viện…

Bệnh viện K đã di chuyển 500 người bệnh và người nhà người bệnh đến Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội để cách ly trong điều kiện tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc PCD. Những người bệnh đã chuyển đi chủ yếu bệnh lý giai đoạn sớm, đã phẫu thuật ổn định, sức khỏe hồi phục tốt và đều được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính Covid-19. Hiện, ở ba cơ sở của Bệnh viện K có khoảng 3.000 người cách ly, riêng cơ sở Tân Triều khoảng 2.400 người. Bệnh viện đang triển khai giãn cách và thần tốc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm; tất cả người cách ly đang được xét nghiệm lần hai.

Trong ngày, các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp PCD. Ðể chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình, khống chế lây lan của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố và nhân dân tập trung chống dịch "quyết liệt, thần tốc hơn nữa"; dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người, trường hợp thật sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong phòng họp, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m và triển khai các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Các cửa hàng ăn uống trong nhà phải bảo đảm giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2 m. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gần bệnh viện chỉ được bán hàng mang về; tạm đóng cửa các dịch vụ, nhà trọ quanh bệnh viện xuất hiện ổ dịch. Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1408/UBND-KGVX yêu cầu các quận, huyện, thị xã tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Tỉnh Bắc Giang phong tỏa tạm thời trong ba ngày đối với các thôn My Ðiền 1, 2, 3 huyện Việt Yên, thành lập 30 tổ công tác để lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân và công nhân thuê trọ nhằm dập ổ dịch bùng phát trong hai ngày qua tại Công ty TNHH Shin Young thuộc Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên; đồng thời tạm thời giãn cách xã hội trên toàn huyện Lục Nam để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 do đến nay đã có 15 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn huyện. UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định dừng hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy nội địa giữa thành phố Hải Phòng với các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương. Tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định sử dụng cơ sở vật chất của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc (tại xã Ðồng Văn, huyện Yên Lạc và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương) làm Bệnh viện dã chiến số 2 và trưng dụng bốn dãy nhà ký túc xá của Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (cơ sở Vĩnh Phúc) làm cơ sở cách ly tập trung. Từ 0 giờ ngày 12-5, TP Ðà Nẵng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ô-tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, ta-xi đi, đến các tỉnh: Phú Thọ, Nam Ðịnh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận. TP Ðà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.000 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Ðà Nẵng. Chiều 11-5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng cho hay trên địa bàn quận vừa phát hiện một ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây. Bệnh nhân trú tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Ðông, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng, là công nhân Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Trường Minh, lô 39 - số 2 Khu công nghiệp An Ðồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết được 96 F1 và 97 F2, phun khử khuẩn các nơi người bệnh đi đến, thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực chốt ngã ba Nguyễn Khắc Cần - Lý Nhật Quang và chốt ngã ba Nguyễn Khắc Cần - Hồ Sỹ Tân, lập chốt phong tỏa mềm tại nơi làm việc của người bệnh.

Cùng với các biện pháp PCD, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm PCD. Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định PCD tại các khu công nghiệp. Các công ty tại các khu công nghiệp đã chấp hành việc thực hiện các quy định về PCD Covid-19, đã thành lập Ban PCD và thành lập Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp, thiết lập các phương án phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh tại công ty, yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K về PCD, thực hiện giãn ca để hạn chế tiếp xúc, tránh lây nhiễm dịch bệnh. Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 171 cơ sở, cá nhân vi phạm các quy định về PCD và đã xử phạt với tổng số tiền hơn 420 triệu đồng. Phần lớn các trường hợp bị phạt do không đeo khẩu trang, trốn tránh cách ly y tế, cơ sở không tạm dừng kinh doanh, qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xử phạt 15 triệu đồng với ông Vũ Ðình Khẩn, xã Yên Thái, huyện Văn Yên (Yên Bái) do cố ý không khai báo việc mình đã đến khám bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Từ ngày 28-4 đến 11-5, TP Hải Dương đã phạt hành chính gần 2.000 trường hợp vi phạm các quy định về PCD với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng. Trong hai ngày 10 và 11-5, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xử phạt 50 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt mỗi trường hợp hai triệu đồng. Ngoài ra, Công an TP Long Xuyên, An Giang đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 37 trường hợp về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế", mức phạt mỗi trường hợp một triệu đồng.

Những ngày qua, hoạt động thăm hỏi, động viên các lực lượng nơi tuyến đầu PCD luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Chiều 10-5, đoàn công tác của Tỉnh ủy Ðắk Lắk do đồng chí Nguyễn Ðình Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ðắk Lắk dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sê-rê-pốk và ba chốt kiểm dịch trên tuyến biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Cam-pu-chia. Ðồng chí Nguyễn Ðình Trung đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác bảo vệ biên giới và PCD. Các đồn biên phòng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia vừa phải bảo đảm nhiệm vụ PCD Covid-19. Ngày 11-5, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Ðông Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến thăm, động viên lực lượng quân đội, công an tỉnh Thái Bình đang làm nhiệm vụ PCD Covid-19. Thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Ðông Hải trao cho lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, mỗi đơn vị 50 triệu đồng và biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị trong cuộc chiến PCD. Ðề nghị lực lượng công an, quân đội tiếp tục làm nòng cốt, cùng với chính quyền các địa phương và nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, bám biên giới tuyến biển, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định trong PCD, cũng như cương quyết phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm PCD. Ðoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tới thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động đang phải cách ly tại Bệnh viện K. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao hỗ trợ 100 triệu đồng; Công đoàn Y tế Việt Nam cùng các đơn vị ký chương trình phúc lợi đoàn viên trao hỗ trợ 100 triệu đồng cùng 10 nghìn khẩu trang y tế, năm thùng sữa Hà Lan. Ngày 11-5, tại cột mốc 171, Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao vật tư PCD Covid-19 tặng lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Vương quốc Cam-pu- chia và cộng đồng người gốc Việt ở Cam-pu-chia, gồm 250.000 khẩu trang và 15.000 bộ quần áo bảo hộ PCD.

Trong ngày, nhiều địa phương đã điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình năm học. Tại tỉnh Gia Lai, các trường tiểu học tổ chức kiểm tra học kỳ II kết thúc vào ngày 12-5, các trường THCS hoàn thành vào ngày 13-5. Tỉnh Quảng Ngãi cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên các trung tâm, các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trở lại trường học tập và kiểm tra cuối kỳ từ ngày 12-5; kết thúc năm học trước ngày 20-5. Ðối với học sinh lớp 9, lớp 12, các đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT…

Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Bộ Y tế) tiếp tục giải trình tự gien mẫu bệnh phẩm của những người bệnh mắc Covid-19 do các địa phương gửi về. Kết quả giải trình tự gien ngày 11-5 cho thấy: Bảy mẫu thuộc biến thể B1.167.2 (biến thể của Ấn Độ) từ các người bệnh có liên quan tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc (hai mẫu), Bắc Ninh (hai mẫu), Lạng Sơn (hai mẫu), Nam Định (một mẫu). Một mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 (biến thế của Anh) liên quan đến người bệnh nhập cảnh từ Lào tại tỉnh Hải Dương.