Chơi game giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát ở cộng đồng

NDO -

11 thanh thiếu niên miệt mài cày game giữa lúc cả thành phố Đà Nẵng đang căng mình chống dịch Covid-19.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập cày game bất chấp dịch Covid-19 đang hoành hành. (Ảnh: Công an cung cấp)
Nhóm thanh thiếu niên tụ tập cày game bất chấp dịch Covid-19 đang hoành hành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 4-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua tuần tra, kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 thanh niên lén lút đến tiệm internet để cày game.

Cụ thể, lúc 14 giờ 30 phút ngày 3-8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng được biết tiệm internet Cyber Gaming trên đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vẫn lén lút mở cửa đón khách, không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội.

Tổ công tác C1-911 tiến hành theo dõi, khi phát hiện cửa cuốn tiệm Internet vừa kéo lên đủ một người chui lọt, Đại úy Đỗ Châu Phước, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thành viên tổ C1-911 nhanh chóng lăn người qua khe cửa cuốn khống chế nhân viên quản lý tiệm internet và yêu cầu hợp tác việc kiểm tra hành chính.

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu tiến hành kiểm tra hành chính tại tiệm này. Qua kiểm tra ba phòng của tiệm, tổ công tác phát hiện 11 nam thanh niên đang miệt mài cày game. Các thanh niên này chủ yếu là học sinh, sinh viên trên địa bàn, tụ tập chơi game, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16.

Tiệm internet Cyber Gaming này do Tôn Thất Hòa (sinh năn 1995), trú 29 Phú Lộc 19, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê làm chủ, giao cho Lê Việt Hùng (sinh năm 1994), trú 73 Trần Ngọc Sương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ làm quản lý. Tôn Thất Hòa thừa nhận đã được Cảnh sát khu vực phổ biến về việc đóng cửa tiệm, thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, nhưng vì lợi nhuận nên đã đồng ý cho Hùng lén lút mở cửa đón khách.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý, làm rõ hành vi tụ tập đông người, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.