Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Ghi nhận 169 ca, cao nhất từ trước tới nay

NDO -

Riêng trong tối 15-5, tính từ 12 đến 18 giờ, con số người bệnh mắc mới Covid-19 cao nhất từ trước tới nay: 131 ca, trong đó có 129 ca trong nước, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 169 ca. Nhiều nhất là địa bàn Bắc Giang với 109 ca trong cả ngày.

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH
Xét nghiệm Covid-19 cho người dân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

 21:45

 Nam Định thêm một ca Covid-19 mới

Chiều tối 15-5, Nam Định ghi nhận thêm một ca Covid-19 mới, là BN 3887 (17 tuổi), học sinh trường THPT Phạm Văn Nghị, xã Yên Cường, huyện Ý Yên. Em là con gái của BN 3755, ca bệnh có liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Hiện tại, cả hai mẹ con đều đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên.

Như vậy, tính đến nay, tỉnh Nam Định đã ghi nhận sáu ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, gồm ba ca ở huyện Trực Ninh, hai ca ở huyện Ý Yên và một ca ở huyện Giao Thủy.

Xem chi tiết tại:

Nam Định thêm một ca Covid-19 mới, truy vết được hơn 100 F1  

 20:14

 Tối 15-5, bệnh nhân mới nhiều kỷ lục với 131 ca

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 12 giờ trưa tới 18 giờ tối 15-5, số người nhiễm virus SARS–CoV-2 cao kỷ lục: 131 ca mắc mới, trong đó có 129 ca trong nước.

Trong số 129 ca mới ghi nhận trong nước, tỉnh Bắc Giang vẫn dẫn đầu với 85 bệnh nhân. Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có thêm bệnh nhân từ  các ổ dịch cũ. Con số bệnh nhân mới ghi nhận ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cũng rất cao với 13 người. 

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Thêm 38 ca bệnh mới, riêng Bắc Giang 24 ca -0

Ngoài ra,  Đà Nẵng  có tám bệnh nhân mới, Vĩnh Phúc (4), Lạng Sơn (2), Nam Định (1). Các ca mới này đều trong khu vực cách ly (31 ca) hoặc trong khu vực được phong tỏa (98 ca). Chiều tối nay, cũng không phát hiện thêm ổ dịch nào mới.

Xem chi tiết tại:

Tối 15-5: số người mắc mới Covid-19 cao kỷ lục

Ghi nhận 169 ca Covid-19, cao nhất từ trước tới nay -0

 18:40

 Tài xế Grab tại Đà Nẵng dương tính SARS-Cov-2

Trong tám trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ghi nhận chiều 15-5, tại thành phố Đà Nẵng, có một bệnh nhân (BN) là tài xế ô-tô Grab.

Ghi nhận 169 ca Covid-19, cao nhất từ trước tới nay -0
 Phong tỏa khu vực liên quan ca nhiễm.

BN là H.L.C.L (BN 3880), nam, sinh năm 1995, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Là tài xế ô-tô Grab.

Từ ngày 30-4 đến nay, bệnh nhân đã đi đến nhiều địa điểm ở xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam; Bưu điện quận 3; đường Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; đường Ung Văn Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn; đường Phạm Như Xương (không nhớ rõ địa chỉ),
Ngày 14-5, BN được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm theo diện rộng và ngày 15-5 cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Xem chi tiết tại:

Tài xế Grab tại Đà Nẵng dương tính SARS-Cov-2 

 16:30

 Thêm một học sinh ở Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên, ngày 15-5, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là T.T.Th, SN 2007, trú tại  phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào (khu vực được phong tỏa từ ngày 5-5, để phòng chống dịch Covid-19).

Bệnh nhân này là học sinh lớp 6, Trường THCS phường Nhân Hòa. Đây là con của BN 3754 được phát hiện ngày 14-5.

Trước đó, ngày 7-5, T.T.Th. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 14-5, mẹ của T.T.Th. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, T.T.Th. được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở Đại học Công đoàn (Yên Mỹ) và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với Covid-19.

Xem chi tiết tại:
Thêm một học sinh ở Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2

 16:03

 Bệnh nhân đầu tiên tử vong trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 

Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong đợt dịch thứ 4 và là ca tử vong thứ 36 tại Việt Nam. Đó là cụ bà 89 tuổi (BN3839) mắc Covid-19 kèm các bệnh lý nền. Bệnh nhân này được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 13-5 với chẩn đoán: Viêm phổi nặng do Covid-19, suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhiều năm; xẹp đốt sống thắt lưng (đã phẫu thuật bơm xi măng ngày 6-4-2021). 

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Thêm 38 ca bệnh mới, riêng Bắc Giang 24 ca -0
 Phun khử khuẩn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: DUY LINH

Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục, dẫn lưu khí màng phổi kháng sinh, kháng vi-rus và ECMO (hệ thống tim, phổi nhân tạo). 

Bệnh nhân tử vong ngày 15-5 với chẩn đoán: Suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS- CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật.

Xem chi tiết tại:

Ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong đợt dịch Covid-19 thứ 4  

 16:01

 Bắc Ninh thêm 11 ca dương tính với Covid-19

Đến 6 giờ sáng 15-5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 11 ca dương tính với Covid-19 tại huyện Thuận Thành (chín ca), huyện Yên Phong (hai ca).

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Thêm 38 ca bệnh mới, riêng Bắc Giang 24 ca -0
 Bệnh viện dã chiến số 1 ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: DUY LINH

Như vậy, từ ngày 5-5 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 tại 6/8 huyện, thị xã thành phố. Trong số 192 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành vẫn là địa phương ghi nhận với số ca mắc cao nhất với 161 ca, huyện Tiên Du năm ca, thị xã Từ Sơn hai ca, thành phố Bắc Ninh bốn ca, huyện Yên Phong 16 ca, huyện Lương Tài bốn ca.  

Xem chi tiết tại:

Bắc Ninh thêm 11 ca Covid-19, xét nghiệm diện rộng tại khu công nghiệp

  13:34

 Một lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Thêm 38 ca bệnh mới, riêng Bắc Giang 24 ca -0
 Khu vực Bar New Phương Đông được cách ly, phong tỏa.

Ca bệnh ở Đà Nẵng là một lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ 4. Bệnh nhân này được xác định là F1 của chồng và chị gái là các bệnh nhân (BN) 3086, BN3085, cùng sinh sống trong nhà ở gần ổ dịch liên quan đến Bar New Phương Đông (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 6-5, sau khi chồng và chị gái có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân cùng người nhà được đưa đi cách ly tập trung. Ba lần xét nghiệm đầu của bà H. đều cho kết quả âm tính, phải đến lần thứ 4 mới có kết quả dương tính.

Xem chi tiết tại:

 Một lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Thêm 38 ca bệnh mới, riêng Bắc Giang 24 ca -0
 

 12:55

 Trưa nay, cả nước có thêm 18 ca bệnh Covid-19 mới

Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa 15-5, cả nước có thêm 18 ca bệnh Covid-19 mới, trong đó nhiều nhất vẫn là Bắc Giang với chín ca.

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Thêm 38 ca bệnh mới, riêng Bắc Giang 24 ca -0
 Công an phường Hàng Trống tuyên truyền phòng chống bệnh dịch tại phố Phủ Doãn. Ảnh: DUY LINH

Số các ca bệnh mới ghi nhận trong sáng nay gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đà Nẵng (1) và 16 ca trong nước tại Bắc Giang (9), Điện Biên (2), Hà Nội (2), Bắc Ninh (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1).

Các ca mắc mới này đều đã cách ly và xác định được nguồn lây, ở trong các khu vực đã phong tỏa.

Xem chi tiết tại:

Trưa 15-5: thêm 18 ca mắc Covid-19 mới
 

 10:58

 Cả nước có 46 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hiện cả nước có 46 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, trong có 33 bệnh nhân nặng lên và 13 ca tiên lượng rất nặng.

Trong số các bệnh nhân nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có hai bệnh nhân đang được can thiệp ECMO, một trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) và một tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: Thêm 38 ca bệnh mới, riêng Bắc Giang 24 ca -0
 Khu cách ly Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. ẢNh: DUY LINH

Có chín trường hợp khác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang thở máy xâm nhập, bốn người được sử dụng phương pháp thở không xâm nhập và 23 bệnh nhân dùng ô-xy gọng kính.

Trường hợp đang phải thở ECMO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là bệnh nhân 3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình, từng mắc chứng tăng huyết áp nhiều năm không điều trị thường xuyên. Bệnh nhân còn nhiều bệnh nền khác như sỏi thận hai bên, suy thận mạn, từng mổ lấy sỏi thận trái, nội soi tán sỏi niệu quản, dẫn lưu thận…

Xem chi tiết tại:

33 bệnh nhân tiến triển nặng, 13 ca tiên lượng rất nặng   

 09:47

 Điện Biên thêm hai ca dương tính SARS-CoV-2

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 15-5: 20 ca mới, không ghi nhận thêm ổ dịch -0
Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, kiểm tra chốt chặn phòng dịch tại Km37, nơi giáp ranh giữa xã Si Pa Phìn với xã Phìn Hồ. 

Sáng nay, tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; lần lượt là hai bệnh nhân mang mã số BN 3837 và BN 3838. Cả hai bệnh nhân này đều là F1 của BN 3758 đã được ghi nhận dương tính vào sáng 14-5. Hai bệnh nhân (BN 3837 và BN 3838) đã được chuyển về điều trị, cách ly tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Hai bệnh nhân BN 3837 và BN 3838 đều trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Xem chi tiết tại:

Điện Biên thêm hai ca dương tính SARS-CoV-2 là F1 của BN 3758

06:12

Thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, hầu hết ở Bắc Giang

20 ca mắc mới tính đến sáng nay đều được phát hiện trong nước, không có ca nào nhập cảnh, gồm 15 ca ở Bắc Giang, hai ca ở Lạng Sơn, các tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc, Đắk Lắk và Hà Nội mỗi nơi thêm một ca mới.

Xem chi tiết:

Sáng 15-5: Thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, hầu hết ở Bắc Giang

 * Tính từ 18 giờ ngày 14-5 đến 6 giờ ngày 15-5, trong nước cũng không phát hiện các ổ dịch mới.
* Trong ngày 14-5, cả nước có 104 ca mắc Covid-19 mới, trong đó cao nhất là Bắc Ninh (46), Hà Nội (17), Bắc Giang (16). 

Tại Đà Nẵng, mặc dù chùm lây nhiễm tại khu công nghiệp An Đồn đã bước đầu được kiểm soát, số lượng xét nghiệm thực hiện tại đây rất lớn và hầu hết cho kết quả âm tính, nhưng nguồn lây nhiễm tại Đà Nẵng chưa được xác định rõ nên có khả năng ghi nhận các ca bệnh ở những khu vực khác.Diễn biến các ca nhiễm mới ở Bắc Ninh, Bắc Giang những ngày qua cho thấy nguy cơ lây nhiễm cao từ các khu công nghiệp và khả năng lây nhiễm ra cộng đồng là rất lớn. 

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 14-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, mặc dù các ổ dịch đang trong tầm kiểm soát nhưng, rõ ràng trong cộng đồng đã có mầm bệnh, với điều kiện giao lưu, thông thương hiện nay, có thể bùng phát ở bất kỳ địa phương nào, lây nhiễm cho bất cứ ai. Cả hệ thống phải trong tình trạng “trực chiến”, khi phát hiện ca chỉ điểm là “ra quân” nhanh nhất, khoanh vùng ngay tập tức.

Tính đến 18 giờ ngày 14-5, Việt Nam có tổng cộng 2.377 ca trong nước và 1.459 ca nhập cảnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan