Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 11-5

NDO -

Bản tin 18 giờ ngày 11-5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 76 ca, trong đó có 71 ca mắc trong nước. Bắc Ninh là địa phương ghi nhận ca mắc mới Covid-19 nhiều nhất trong ngày với 34 ca, theo sau là Bắc Giang với 17 ca.

Xét nghiệm cho hơn 2.000 nhân viên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sáng nay, 11-5. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Xét nghiệm cho hơn 2.000 nhân viên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sáng nay, 11-5. (Ảnh: ANH ĐÀO)
  •  Đến 18 giờ 11-5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 71 ca mắc Covid-19 trong nước. 
  • Cả nước có 31 bệnh nhân Covid-19 nặng, một ca tiên lượng rất nặng.
  • Bắc Ninh ghi nhận tới 34 ca mắc mới trong ngày.
  • Từ 27-4, Việt Nam ghi nhận 529 ca mắc trong nước. Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang là những địa phương có nhiều ca mắc.
  • Việt Nam có tổng cộng 2.099 ca ghi nhận trong nước và 1.438 ca nhập cảnh. Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 11-5 -0

 22:45

 Hà Nội ghi nhận thêm một ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng

Hà Nội ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 trong cộng đồng -0
Phun hoá chất tiêu độc, khử khuẩn tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh: ĐỖ MINH) 

Tối 11-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Đó là bệnh nhân P.T.T (BN3571), 39 tuổi, nữ; địa chỉ: thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, là cán bộ tư pháp xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, có tiếp xúc với BN3093 D.V.H ngày 4-5 khi anh này đến làm giấy tờ ở xã.

Xem chi tiết: Hà Nội ghi nhận thêm một ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng

 21:06

 Đà Nẵng ghi nhận thêm bốn ca nghi mắc Covid-19, một ca chưa rõ nguồn lây, di chuyển dày đặc

Đà Nẵng ghi nhận thêm bốn ca nghi mắc Covid-19, một ca chưa rõ nguồn lây, di chuyển dày đặc -0
 Xe cứu thương đưa các trường hợp tiếp xúc, liên quan tới BN N.T.N đến nơi cách ly tập trung, chiều tối 11-5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong bản tin lúc 19 giờ ngày 11-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết có thêm bốn ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng. 

Trong đó có ba ca gồm: anh N.V.L.T (lao động tự do, sinh năm 1997, đường Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà); BN T.L.T.P (nữ, người mẫu ảnh, sinh năm 1996, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); BN L.N.T.B.T (nữ, sinh năm 1987, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 

Riêng BN N.T.N (nữ, sinh năm 1996, ở trọ tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà), là nhân viên trực Tổng đài Công ty CP Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (đường số 2, KCN An Đồn). Đây cũng là ca bệnh mà ngành y tế TP Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây, chưa có điểm liên quan với các ca nhiễm Covid-19 đã công bố trước đó và lịch trình di chuyển dày đặc.

Xem chi tiết:Nữ công nhân Đà Nẵng mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây có lịch trình dày đặc
 

 20:58

 Cả nước có 31 bệnh nhân Covid-19 nặng, một ca tiên lượng rất nặng

Cả nước có 31 bệnh nhân Covid-19 nặng, một ca tiên lượng rất nặng -0
Khu cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. (Ảnh: DUY LINH) 

Chiều 11-5, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, hiện cả nước có sáu bệnh nhân Covid-19 ở tình trạng nặng, trong đó có một bệnh nhân rất nặng đang can thiệp ECMO; có 31 bệnh nhân tiên lượng nặng và 253 bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng chưa có diễn biến nặng.

Trong số các ca nặng đang được hội chẩn thường xuyên, hiện có một ca bệnh nguy kịch đang phải chạy hệ thống tim phổi nhân đạo (ECMO). Hội đồng chuyên môn đã hội chẩn, đưa ra khá nhiều nhóm giải pháp cố gắng cứu chữa nhưng hiện tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Xem chi tiết: Cả nước có 31 bệnh nhân Covid-19 nặng, một ca tiên lượng rất nặng

 18:05
 Thêm 30 ca mắc mới Covid-19

Thêm 30 ca mắc mới Covid-19 -0

Ảnh minh họa. (Nguồn: suckhoedoisong.vn) 

Bản tin 18 giờ của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 27 ca mắc trong nước và ba ca nhập cảnh. Bắc Ninh là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 20 ca.

Cụ thể, tính từ 12 giờ đến 18 giờ 11-5, Việt Nam ghi nhận ba ca nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh; 27 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Ninh (20), Bắc Giang (hai), Hà Nội (hai), Thái Bình (hai), Thừa Thiên Huế (một) đều là ca mới được phát hiện trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách. Không phát hiện các ổ dịch mới.

Xem chi tiết: Chiều 11-5, thêm 30 ca mắc mới Covid-19

 15:42
 Thái Bình phát hiện thêm hai ca nghi mắc Covid-19
Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 11-5 -0
Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang thu dung, điều trị cho 10 trường hợp F0 và ba F1 trên địa bàn. (Ảnh: MAI TÚ)

Chiều 11-5, Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình đã phát hiện hai ca nghi mắc Covid-19.

Hai ca nghi mắc là ông B.B.N (SN 1971), trú tại xã Đông La, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) và ông T.V.Ư (SN 1948), trú tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Liên quan đến một số thông tin được lan truyền trong ngày hôm nay, 11-5, về số ca dương tính có thể còn tăng lên ở Thái Bình. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, CDC Thái Bình hiện đang sàng lọc các mẫu bệnh phẩm để xác định chính xác những trường hợp có nguy cơ. Trong thời điểm nhạy cảm này, đề nghị người dân nâng cao trách nhiệm, không đăng tải thông tin trên mạng xã hội hay chia sẻ thông tin cho nhau gây hoang mang, tạo tâm lý bất an trong cộng đồng.

Về phía các cơ quan chuyên môn, sẽ công bố chính xác, minh bạch, nhanh chóng các ca bệnh để mọi người dân biết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết: Thái Bình phát hiện thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2

 14:00
 Ghi nhận thêm bốn ca nghi mắc Covid-19 tại Nam Định và Đà Nẵng
Ghi nhận thêm bốn ca nghi mắc Covid-19 -0
Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Nam Định) thực hiện giãn cách khi xuất hiện các ca bệnh Covid-19 trên địa bàn. (Ảnh: TRẦN KHÁNH) 

Trưa 11-5 ghi nhận thêm bốn ca nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng (ba ca) và Nam Định (một ca).
Tại Nam Định ca bệnh nghi ngờ tên là N.X.Đ., hiện đang học lớp 6 Trường THCS thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Tại Đà Nẵng, hai ca nghi nhiễm ghi nhận tại chung cư Fhome 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trong đó có một bệnh nhân gần một tuổi, là con của BN 3403.

Ca nghi nhiễm còn lại là BN V.T.H., nam, sinh năm 1992, trú đường Thanh Thủy, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là nhân viên chuyển phát.

Xem chi tiết: Đà Nẵng: Bệnh nhân gần 1 tuổi dương tính với với SAR-CoV-2 / Nam Định phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 

 12:30
 Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 trong nước
Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 11-5 -0
Tiếp tế thực phẩm cho Bệnh viện K Tân Triều. (Ảnh: DUY LINH) 

Trưa 11-5, Bộ Y tế thông báo, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 46 ca, trong đó có 44 ca mắc trong nước.

Hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai; 16 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (10), Hà Nội (hai), Quảng Trị (hai), Bắc Ninh (một), Hải Dương (một) đều là các ca trong khu vực đã được phong tỏa.

Xem chi tiết: Trưa 11-5, thêm 16 ca mắc mới Covid-19 trong nước

 10:34

 Hà Nội ghi nhận thêm hai ca mắc Covid-19 liên quan đến bệnh viện K

Sáng 11-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo về hai trường hợp mắc Covid-19 mới trên địa bàn Hà Nội, đều liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trường hợp thứ nhất là ông N.V.B (68 tuổi, quê Nam Định). Ông B là bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 27-4 đến 6-5, với chẩn đoán theo dõi ung thư tiền liệt tuyến.

Trường hợp thứ hai là anh N.V.C, 31 tuổi, quê ở Bắc Giang, là người nhà của bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã được cách ly tập trung từ ngày 7-5. 

Xem chi tiết: Hà Nội ghi nhận thêm hai ca mắc Covid-19 liên quan đến bệnh viện K

 08:24

 Bắc Giang phong tỏa khu vực 15 nghìn người

Bắc Giang phong tỏa khu vực 15 nghìn người -0
 Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Me Điền.

Rạng sáng 11-5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức phong tỏa tạm thời ba ngày đối với các thôn Me Điền 1, 2, 3, huyện Việt Yên, lấy mẫu xét nghiệm 100% người dân và công nhân thuê trọ. Ước tính có khoảng 15 nghìn người được lấy mẫu trong khu vực phong tỏa.

Xem chi tiết: Bắc Giang phong tỏa khu vực 15 nghìn người, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

 08:16

 Thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 ở TP Hải Dương

Thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 ở TP Hải Dương -0
 Đoạn phố Nguyễn Thị Duệ phải cách ly y tế do liên quan ca nhiễm Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hải Dương, sáng 11-5, trên địa bàn thành phố vừa có thêm một trường hợp nghi nhiễm Covid-19, đó là N.V.V. (SN 1991), hộ khẩu thường trú tại số 77/30 Chi Các, phường Việt Hòa.

N.V.V. là chủ quán xăm hình “Việt Cò Tatto” tại ki-ốt số 2, phố Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình (TP Hải Dương).

Xem chi tiết: Thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 ở TP Hải Dương

 06:00

 Thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước

Thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước -0
Ảnh minh họa. (Nguồn: suckhoedoisong.vn) 

Tính từ 18 giờ ngày 10-5 đến 6 giờ ngày 11-5 có 28 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại: BV Bệnh nhiệt đới T.Ư (một), Bắc Ninh (13), Vĩnh Phúc (7), Bắc Giang (năm), Lạng Sơn (một), Hải Dương (một).

Xem chi tiết: Sáng 11-5, thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước

 Ngày 10-5

 Việt Nam đã xác lập kỷ lục với số ca ghi nhận trong ngày tăng cao nhất từ đầu mùa dịch đến nay

Việt Nam đã xác lập kỷ lục với số ca ghi nhận trong ngày tăng cao nhất từ đầu mùa dịch đến nay, lên tới 125 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Dịch đã lan ra 26 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc đang là những điểm nóng khi số ca phát hiện mới tiếp tục tăng. 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện đã xác định được bốn nguồn dịch bao gồm: Đà Nẵng, Yên Bái, Bệnh viện K và Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới Trung ương cơ sở 2; nguồn dịch mới xuất hiện tại Hải Dương là ca bệnh nhập cảnh trái phép từ Lào.

Từ bốn nguồn dịch này đã lây lan ra 26 tỉnh, thành phố, với 486 ca mắc Covid-19 trong nước. Mặc dù số ca nhiều, lây lan ở nhiều địa phương trên cả nước nhưng do thực hiện truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời nên số ca nhiễm mới đều là F1 được cách ly từ trước, nguồn lây ra cộng đồng được ngăn chặn... Từng tỉnh đang kiểm soát được tình hình, góp phần cùng cả nước kiểm soát dịch bệnh.

Theo Phó Thủ tướng cho rằng, hiện nguồn vaccine rất khan hiếm nên ít nhất từ giờ đến cuối năm 2021 chúng ta chưa thể có vaccine tiêm đại trà cho người dân nên chưa thể có tác động của vaccine vào miễn dịch cộng đồng một cách đáng kể. Vì thế, mọi người vẫn phải tiếp tục tinh thần chống dịch như lúc chưa có vaccine. Mỗi người nhất thiết phải tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K, đặc biệt là khẩu trang. Các địa phương phải xử phạt nghiêm người ra nơi công cộng không đeo khẩu trang.

Xem chi tiết: Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 10-5