Cập nhật dịch Covid-19 ngày 20-6: Cả nước ghi nhận 311 ca nhiễm mới

NDO -

Trong ngày 20-6, Việt Nam ghi nhận thêm 311 ca mắc mới, bao gồm 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 300 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với 137 ca. Đà Nẵng tiếp tục phát hiện thêm 27 ca nhiễm mới. 

Thứ trưởng y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra điểm phong tỏa thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRỌNG NGUYỄN)
Thứ trưởng y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra điểm phong tỏa thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRỌNG NGUYỄN)
  • Hôm nay, Việt Nam có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 5.229 ca
  • 21 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
  • Tính đến 16 giờ ngày 19-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.359.376 liều vaccine phòng Covid-19
  •  Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 9.943 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.​​​​​
  • Trong ngày, ghi nhận thêm hai ca tử vong
Cập nhật dịch Covid-19 ngày 20-6: Cả nước ghi nhận 311 ca nhiễm mới -0

 18:31

 Chiều 20-6: 94 ca mắc, 175 ca khỏi bệnh

Chiều 20-6: 94 ca mắc, 175 ca khỏi bệnh -0
 

Bộ Y tế cho biết, chiều 20-6, Việt Nam ghi nhận thêm 94 ca nhiễm Covid-19 mới đều là ca bệnh trong nước. Hôm nay, Việt Nam ghi nhận hai ca tử vong và có thêm 175 được công bố khỏi bệnh. 

94 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2); trong đó 83 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay, Việt Nam có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 5.229 ca.

Tính đến 18 giờ ngày 20-6, Việt Nam có tổng cộng 11.513 ca ghi nhận trong nước và 1.698 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 9.943 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Xem chi tiết:  Chiều 20-6: 94 ca mắc, 175 ca khỏi bệnh

 18:08

 TP Hồ Chí Minh tiêm 5.000 mũi vaccine đầu tiên cho công nhân lao động

TP Hồ Chí Minh tiêm 5.000 mũi vaccine đầu tiên cho công nhân lao động -0
Tiêm vaccine cho Công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh chiều 20-6. 

Chiều 20-6, tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Ban quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Y tế thành phố đã tổ chức tiêm 5.000 mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp đóng trong khu.

Đây cũng là số vaccine đầu tiên được Thành phố triển khai tiêm cho công nhân lao động làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố trong tổng số 78.000 liều được Sở Y tế phân bổ cho các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhằm bảo đảm tiêm chủng diện rộng ngừa Covid-19 cho công nhân đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, giúp các chuỗi sản xuất được thông suốt và không bị đứt gãy.

Xem chi tiết:  TP Hồ Chí Minh tiêm 5.000 mũi vaccine đầu tiên cho công nhân lao động

 14:45

 Ghi nhận thêm hai ca tử vong có liên quan đến Covid-19

Ghi nhận thêm hai ca tử vong có liên quan đến Covid-19 -0
 (Ảnh minh họa)

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hai ca tử vong 65 và 66 là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan Covid-19.

Ca tử vong thứ 65 là BN4391, nam, 53 tuổi, địa chỉ: Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân có tiền sử mắc u lympho không Hodgkin từ tháng 9-2020, đã điều trị hóa chất chín đợt, cao huyết áp.

Ca tử vong thứ 66 là BN6043, BN nam, 80 tuổi, địa chỉ: Ninh Xá, TP Bắc Ninh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ II và hen phế quản điều trị thường xuyên.

Xem chi tiết:  Ghi nhận thêm hai ca tử vong có liên quan Covid-19

 12:53

 Trưa 20-6: Ghi nhận thêm 139 ca nhiễm Covid-19

Trưa 20-6: Ghi nhận thêm 139 ca nhiễm Covid-19 -0
 

Sáu giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 139 ca nhiễm mới (BN12979-13117), bao gồm chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 130 ca ghi nhận trong nước.

130 ca bệnh trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (53), TP Hồ Chí Minh (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1); trong đó 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

53 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

34 ca bệnh ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 28 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, ba ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hung, ba ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết:  Trưa 20-6, ghi nhận thêm 139 ca nhiễm Covid-19

 12:00

 Đà Nẵng thêm chín ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan các ca bệnh cũ

Đà Nẵng thêm chín ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan các ca bệnh cũ -0
 Phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ khu vực Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, sáng 20-6, Đà Nẵng ghi nhận thêm chín trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong chín ca nghi nhiễm mới này, có năm trường hợp liên quan bệnh nhân 12860 (bảo vệ tại Bonpas Bakery&Coffee, số143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bốn ca còn lại liên quan khu vực tam giác Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Hiện, ngành y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ. Các lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, xét nghiệm những khu vực có liên quan các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết:  Đà Nẵng thêm chín ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan các ca bệnh cũ

 08:40

 Bắc Giang: 28 cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2

Bắc Giang: 28 cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2 -0
 Khu thu dung bệnh nhân Covid 19 Fuji.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 18-6, thông qua lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 định kỳ, tỉnh Bắc Giang phát hiện 28 trường hợp F0 là các cán bộ y tế làm việc trong khu điều trị bệnh nhân F0 Fuji.

Trong 28 người dương tính với SARS-CoV-2, 24 người là cán bộ y tế thuộc đoàn hỗ trợ của tỉnh Phú Thọ và bốn người là cán bộ y tế của tỉnh Bắc Giang.

Khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 Fuji là cơ sở thu dung, điều trị ban đầu cho bệnh nhân Covid-19 tại khu nhà ở xã hội của Công ty TNHH Luxshare ICT, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Cơ sở này có quy mô 1.800 giường bệnh, đã tiếp nhận hàng trăm ca bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng nhằm giải phóng dần các cơ sở bệnh viện dã chiến và bốn trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết:  Bắc Giang: 28 cán bộ y tế dương tính với SARS-CoV-2

 06:21

 Ghi nhận thêm 76 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Ghi nhận thêm 76 ca nhiễm Covid-19 trong nước -0

Sáng 20-6, Việt Nam ghi nhận thêm 78 ca mắc mới (BN12901-12978) bao gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang; 76 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3). Trong đó 71/76 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 172.990 người, trong đó có 1.941 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 39.217 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 131.832 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính đến 6 giờ ngày 20-6, Việt Nam có tổng cộng 11.289 ca ghi nhận trong nước và 1.689 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 9.719 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 22 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Trong ngày 19-6, Việt Nam có thêm 122.056 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 19-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.359.376 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 là 115.315 người.

Xem chi tiết:  Sáng nay thêm 76 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Ngày 19-6, diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam có thêm phần phức tạp khi phát hiện số ca nhiễm tăng cao tại một số địa bàn, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương có số người nhiễm mới cao nhất với 135 bệnh nhân; Bình Dương, Đà Nẵng cũng là địa phương ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới trong ngày. 

Ngày hôm qua, Việt Nam cũng ghi nhận thêm 321 bệnh nhân khỏi bệnh và hai bệnh nhân tử vong.

Để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất, hôm qua Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho hơn 700 điểm cầu. TP Hồ Chí Minh cũng đã ra quân triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. 

Để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã giao các cơ quan trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn tổng lực hỗ trợ ngành y tế TP Hồ Chí Minh. Trong đó trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh sẽ huy động toàn bộ sinh viên tham gia công tác lấy mẫu, vấn đề chính sách, chế độ sẽ do Bộ Y tế thực hiện; Viện Pasteur và các bộ phận sẽ hỗ trợ tối đa với sự điều phối của TP Hồ Chí Minh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan