Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14-6: Số người được công bố khỏi bệnh lập kỷ lục mới với 238 bệnh nhân

NDO -

Tối 14-6 ghi nhận một tin vui, đó là số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lập kỷ lục mới (238 so với 171 ca của ngày 13-6). Ngoài ra, tính cả ngày 14-6, số ca bệnh Covid-19 mắc mới là 272 ca, trong đó có 266 ca trong nước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Ninh. Ảnh: DUY LINH
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Ninh. Ảnh: DUY LINH
Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14-6: Số người được công bố khỏi bệnh lập kỷ lục mới với 238 bệnh nhân -0

 19:11

 Thêm một ca mắc Covid-19 tại Bắc Kạn

Chiều 14-6, Sở Y tế Bắc Kạn thông tin, đã phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Ba Bể. Đây là bệnh nhân đi cùng chuyến xe về từ Bắc Giang vào ngày 3-6 với bệnh nhân đã được phát hiện vào ngày 13-6.

Thêm một ca mắc Covid-19 tại Bắc Kạn -0
 Khu vực cách ly tập trung tại Ba Bể.

Bệnh nhân là N.T.N. (SN 1993), trú tại thôn Bản Cải, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể. Bệnh nhân là F0 tại Bắc Giang (mã số bệnh nhân là BN 4412), đã được điều trị khỏi và đón về địa phương từ ngày 3-6. Bệnh nhân vẫn đang trong thời gian cách ly 14 ngày tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết tại:

Thêm một ca mắc Covid-19 tại Bắc Kạn

Trong ngày 14-6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới:

  • Sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh (4), Tây Ninh (1), Khánh Hòa (1).
  • 266 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (121), TP Hồ Chí Minh (82), Hà Tĩnh (22), Bắc Ninh (17), Tiền Giang (14), Bình Dương (4), Hà Nội (4), Bắc Kạn (1), Nghệ An (1); trong đó 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong toả.
  • 238 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18 giờ ngày 14-6: 

  • Việt Nam có tổng cộng 9.093 ca ghi nhận trong nước và 1.637 ca nhập cảnh.
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 7.523 ca.
  • Có 21 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
  • Số ca tử vong: 61 ca.
  • Số ca điều trị khỏi: 4.236 ca. 

 19:01

 Tối 14-6, Việt Nam có thêm 80 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 14-6, Việt Nam có thêm 80 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có năm ca nhập cảnh. 

75 ca mắc Covid-19 mới trong nước bao gồm 26 ca tại TP Hồ Chí Minh, 29 ca tại Bắc Giang, 11 ca tại Hà Tĩnh và một ca tại Nghệ An. 69 ca trong số này được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa.

Xem chi tiết tại:

Tối 14-6, Việt Nam có thêm 80 ca mắc Covid-19 mới
 

 17:19

 Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định số 2910/QĐ-BYT Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 (lần 2) tại TP Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng bộ phận.

Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
 Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và đoàn Bộ Y tế làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định này, Bộ trưởng Y tế phân công PGS, TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế là Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 (lần 2) tại TP Hồ Chí Minh.

Có ba đồng chí là Phó Trưởng Bộ phận thường trực gồm: Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chịu trách nhiệm công tác điều trị;  Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch và công tác xét nghiệm; Ông Đặng Văn Chính, Viện trưởng Viện Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về công tác cách ly y tế và xử lý môi trường. Cùng đó, Bộ phận thường trực có sáu thành viên.

Xem chi tiết tại:

Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

  17:20

 Thêm hai ca tử vong liên quan Covid-19

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm ca tử vong là hai bệnh nhân nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan Covid-19.

Ca tử vong thứ 60 là BN8512, 87 tuổi, có địa chỉ tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là mẹ của BN8231. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, suy tim nhiều năm, nhồi máu cơ tim năm 2017, Parkinson.  

Bệnh nhân già yếu không tự sinh hoạt cá nhân được mà cần BN8231 chăm sóc hằng ngày.

Thêm hai ca tử vong liên quan Covid-19

 13:16

 Trưa 14-6, thêm 100 ca mắc Covid-19 mới tại bốn tỉnh, thành phố

Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa 14-6, cả nước có thêm 100 ca mắc Covid-19 mới, ghi nhận tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Bắc Giang. 

Đáng chú ý là cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều có ca đang phải điều tra dịch tễ.

Trưa 14-6, thêm 100 ca mắc Covid-19 mới tại bốn tỉnh, thành phố
 

  10:45

 Hà Nội có thêm ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sáng nay 14-6, Hà Nội phát hiện thêm ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có hai ca là F1 của các bệnh nhân tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh và một ca tại Ngọc Lâm, Long Biên.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ, sinh năm 1978, địa chỉ tổ 20 thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân là con đẻ và là F1 của BN10253 (BN10253 hằng ngày đi bán rau tại chợ Cửa hàng mới – có đứng bán hàng tại khu vực gần BN9139 và BN9849).

Trường hợp thứ 2 là con của bệnh nhân nữ trên, sinh năm 2008 cũng là F1 và là cháu ngoại của BN10253. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần BN10253 khi bệnh nhân này ở tại Đông Anh. Ngày 12-6, bệnh nhân được TTYT huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp hợp thứ 3 là bệnh nhân nam, sinh năm 1967, địa chỉ tổ 1, Ngọc Lâm, Long Biên. Bệnh nhân là bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, trong khoảng ba tháng nay làm việc và ở tại bệnh viện không về nhà. Ngày 3-6, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ho, đau rát họng, tự uống thuốc không đỡ đến ngày 8-6 thì xin nghỉ làm về nhà.

Xem chi tiết tại:

Hà Nội có thêm ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

 10:37

 Thêm năm ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh

Theo kết quả xét nghiệm được CDC Hà Tĩnh công bố sáng 14-6, địa phương này vừa phát hiện thêm năm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở TP Hà Tĩnh, trong đó một ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14-6: Thêm 43,2 nghìn người được tiêm chủng -0
 Hà Tĩnh thành lập cơ sở xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh.

Trong đó, bốn bệnh nhân đều trú tại phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) là F1 của bệnh nhân N.T.V (ở phường Tân Giang, đã công bố chiều 13-6) gồm: H.H.T (sinh năm 1994), N.B.L (sinh năm 2015), N.T.T (sinh năm 1996), BN T.T.V.T (sinh năm 1996). Một bệnh nhân trú tại phường Văn Yên là T.Đ.A (sinh năm 2006), từng đi đến khu vực biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) vào ngày 3-6, cùng khung giờ với các ca nhiễm đã công bố, đang cách ly ở khu cách ly phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

Như vậy, tính từ ngày 4 đến sáng 14-6, Hà Tĩnh đã ghi nhận 56 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Xem chi tiết tại:

Thêm năm ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh
 

 07:32

 Sáng 14-6, Việt Nam có 92 ca mắc Covid-19 mới

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 13-6 đến 6 giờ ngày 14-6, Việt Nam có 92 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có một ca nhập cảnh. Số người mắc mới tại TP Hồ Chí Minh vẫn cao nhất với 30 ca.

91 ca ghi nhận trong nước, ngoài 30 ca từ TP Hồ Chí Minh, còn lại là Bắc Giang (23), Tiền Giang (14), Hà Tĩnh (10), Bắc Ninh (9), Bình Dương (4), Bắc Kạn (1).  73 ca trong số này được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong toả.

Xem chi tiết tại:

Sáng 14-6, Việt Nam có 92 ca mắc Covid-19 mới

Trong ngày hôm qua 13-6, cả nước đã có thêm 43.222 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 13-6-2021, tổng cộng đã có 1.498.323 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm các đợt 1, 2 và 3 tại các tỉnh, thành phố. Trong đó, số người đã được tiêm đủ hai mũi là 55.265 người.  Riêng ngày 13-6, có 43,2 nghìn người tại 19 tỉnh, thành phố được tiêm vaccine.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14-6: Thêm 43,2 nghìn người được tiêm chủng  -0
 

Ngày hôm qua cũng ghi nhận tình hình dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đang diễn biến ngày càng phức tạp với 95 ca mắc mới, cao nhất từ trước đến nay. Ngày 13-6 cũng ghi nhận số người được điều trị khỏi cao kỷ lục với 171 ca.

Cũng trong ngày 13-6, Việt Nam có thêm một bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi ARDS nặng do SARS-CoV-2 trên nền bệnh viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa do loét tá tràng. Đây là bệnh nhân số 5355, nam, 76 tuối, có địa chỉ tại Thuận Thành, Bắc Ninh.

Tính đến 6 giờ ngày 14-6: 

  • Việt Nam có tổng cộng 8.993 ca ghi nhận trong nước và 1.637 ca nhập cảnh.
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 7.423 ca.
  • Có 22 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
  • Số ca tử vong: 59 ca.
  • Số ca điều trị khỏi: 3.998 ca.
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan