Cập nhật dịch Covid-19 ngày 13-6: Ghi nhận số ca khỏi bệnh cao kỷ lục với 171 ca

NDO -

Trong ngày 13-6, Việt Nam ghi nhận thêm 297 ca mắc mới. Tình hình dịch tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp khi phát hiện số ca nhiễm cao nhất từ trước tới nay, tới 95 ca mắc mới. Hôm nay, Việt Nam cũng ghi nhận số ca khỏi bệnh cao kỷ lục, lên tới 171 ca. 

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 13-6: Ghi nhận số ca khỏi bệnh cao kỷ lục với 171 ca
  • Việt Nam có tổng cộng 8.902 ca ghi nhận trong nước và 1.636 ca nhập cảnh. 
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 7.332 ca
  • Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.029.946 mẫu cho 4.464.774 lượt người
  • 21 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
  • 1.454.221 liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam

 21:43

 Hai nhân viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với SARS-CoV-2

Hai nhân viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với SARS-CoV-2 -0
 

Tối 13-6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, Bệnh viện ghi nhận hai nhân viên có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là nhân viên Khoa Vi sinh của bệnh viện, trong đó, một người là vợ của một nhân viên Phòng công nghệ thông tin Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19 trước đó.

Hai vợ chồng nhân viên này ngụ ở chung cư Ehome 3, quận Bình Tân. Ngay sau khi biết tin người chồng mắc Covid-19, nữ nhân viên này đã khai báo tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 12-6. Hiện, cả gia đình nữ nhân viên này đã được đi cách ly.

Xem chi tiết:  Hai nhân viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với SARS-CoV-2

 18:25

 Chiều 13-6: Thêm 103 ca Covid-19 mới, 171 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều 13-6: Thêm 103 ca Covid-19 mới, 171 bệnh nhân khỏi bệnh -0
 

Chiều 13-6, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 103 ca nhiễm Covid-19 mới. Hôm nay, Việt Nam cũng ghi nhận kỷ lục số ca được điều trị khỏi với 171 ca, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại Việt Nam lên 3.998 ca.

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13-6 có 103 ca mắc mới (BN10436-10538) trong nước tại TP Hồ Chí Minh (44), Bắc Giang (33), Bắc Ninh (16), Hà Tĩnh (9), Bình Dương (1); trong đó 96 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay, Việt Nam công bố điều trị khỏi cho 171 bệnh nhân, nâng tổng số khỏi bệnh lên 3.998 ca.

Trong ngày 13-6, Việt Nam ghi nhận thêm 297 ca mắc mới bao gồm bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3), Quảng Nam (1); 293 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (129), TP Hồ Chí Minh (95), Bắc Ninh (54), Hà Tĩnh (9), Lạng Sơn (2), Hà Nội (2), Phú Thọ (1), Bình Dương (1); trong đó 254 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18 giờ ngày 13-6, Việt Nam có tổng cộng 8.902 ca ghi nhận trong nước và 1.636 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 7.332 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 13-6: Ghi nhận số ca khỏi bệnh cao kỷ lục với 171 ca -0

 17:14

 Thêm 31 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh

Thêm 31 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh -0
 

Đến sáng 13-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành xét nghiệm RT-PCR cho 887 nhân viên, kết quả có 834 trường hợp âm tính và phát hiện 53 trường hợp dương tính (thêm 31 trường hợp nghi nhiễm) với SARS-CoV-2.

Xét nghiệm được thực hiện tập trung tại các phòng ban khối hậu cần của bệnh viện, bao gồm nhân viên phòng công nghệ thông tin, phòng chỉ đạo tuyến, phòng hành chính quản trị và nhân viên các phòng chức năng khác như tài chính kế toán, kế hoạch tổng hợp, tổ chức cán bộ, dược... 

Tất cả 53 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly điều trị tại khoa Nhiễm A-D, trong đó 52/53 nhân viên hoàn toàn không có triệu chứng và các nhân viên này đều được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ hai liều.

Xem chi tiết:  Thêm 31 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh

 12:47

 Phú Thọ cách ly y tế khu phố liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2

Phú Thọ cách ly y tế khu phố liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 -0
 Cán bộ y tế tiến hành khoanh vùng, xử lý y tế tại nơi phát hiện ca dương tính Covid-19 tại tổ 36 phố Thi Đua.

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã ban hành Quyết định việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với 12 hộ gia đình thuộc tổ 36, phố Thi Đua, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì để ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, tối 12-6, Sở Y tế Phú Thọ đã phát đi thông báo, tại địa bàn tổ 36 phố Thi Đua, phường Tiên Cát phát hiện trường hợp mắc Covid-19 là bà K.T.N, sinh năm 1945, địa chỉ thường trú tại thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội về lưu trú tại phố Thi Đua từ ngày 5-6. Đến 12-6, được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR lần 3 và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 là BN10253. 

Xem chi tiết:  Phú Thọ cách ly y tế khu phố liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2

 12:30

 Bắc Kạn xuất hiện ca dương tính với Covid-19

Bắc Kạn xuất hiện ca dương tính với Covid-19 -0
 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Sáng 13-6, Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn Tạc Văn Nam cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn đang thần tốc chỉ đạo các lực lượng chức năng và huyện Ba Bể truy vết, khoanh vùng, lập chốt kiểm dịch sau khi kết quả xét nghiệm đối với một người tại địa phương này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân nghi nhiễm là L.T.B (SN 1989) trú tại thôn Kéo Pụt, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. Bệnh nhân làm công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã được xác định là dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi được cách ly, điều trị đủ 21 ngày tại Bắc Giang, đến ngày 3-6, bệnh nhân được huyện Ba Bể đưa phương tiện đón về, thực hiện cách ly tại nhà. Tuy nhiên, đến ngày 12 và 13-6, hai lần xét nghiệm lại mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho thấy bệnh nhân vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Xem chi tiết:  Bắc Kạn xuất hiện ca dương tính với Covid-19 

 12:08

Trưa: Thêm 95 ca Covid-19 trong nước, ba ca nhập cảnh

Ghi nhận thêm 95 ca trong nước, ba ca nhập cảnh -0
 

Trong số 98 ca mới ghi nhận tại Việt Nam vào trưa nay, Bắc Giang tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất tới 64 ca. TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 26 ca nâng tổng số ca từ sáng đến giờ tại địa phương này lên 51 ca. Số ca tại TP Hồ Chí Minh tăng nhanh trong hai ngày gần đây. 

Ba ca bệnh BN10343, BN10345-BN10346 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 10-6, từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 12-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trong số 95 ca ghi nhận trong nước, trưa nay Bắc Giang có 64 ca, TP Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (4), Hà Nội (1); trong đó 85 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Xem chi tiết:  Trưa 13-6: thêm 95 ca Covid-19 trong nước, ba ca nhập cảnh

 11:50

 Ca thứ 59 tử vong do SARS-CoV-2

Ca thứ 59 tại Việt Nam tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi ARDS nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa do loét tá tràng.

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong số 59 là BN5355, nam, 76 tuối, có địa chỉ tại Thuận Thành, Bắc Ninh.

Bệnh nhân có tiền sử viêm đa khớp mới được phát hiện, sống trong vùng có nhiều ca bệnh Covid-19. Ngày 8-5, bệnh nhân ở nhà sốt cao từng cơn, tự điều trị ở ba ngày không đỡ, vào Trung tâm Y tế Thuận Thành được chẩn đoán viêm phổi, chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình.

Xem chi tiết:  Ca thứ 59 tử vong do SARS-CoV-2 

 11:25

 Bình Dương thông báo khẩn tìm người liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Bình Dương thông báo khẩn tìm người liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 -0
 Cách ly y tế tạm thời khu vực chung quanh Công ty TNHH Puku Việt Nam.

Sáng 13-6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, tỉnh vừa ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên Công ty TNHH Puku Việt Nam, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

Ca nghi mắc Covid-19 mới này là nam (SN 1991), trọ tại khu phố Bình Đức II, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, làm cùng phòng với ca mắc Covid-19 ngày 11-6 là nữ công nhân (SN 1999) tại Công ty TNHH Puku Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng An 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, đã được công bố.

Xem chi tiết:  Bình Dương thông báo khẩn tìm người liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 

 09:37

 Thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà của F0 tại Hà Tĩnh

Thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà của F0 tại Hà Tĩnh -0
 

Sáng 13-6, theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh), đã có thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện ở Lộc Hà, Hương Sơn và thành phố Hà Tĩnh. Các bệnh nhân chủ yếu là người nhà của các F0 được phát hiện trước đó. 

Tại huyện Lộc Hà các bệnh nhân: T.T.H, sinh năm 1952; Đ.Đ.H, sinh năm 1954, trú tại TDP. Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà, là thành viên trong gia đình được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ngày 12-6.

Tương tự, tại huyện Hương Sơn có bảy ca nhiễm mới, bao gồm: bệnh nhân N.K.T, sinh năm 1957; bệnh nhân H.T.H, sinh năm 1961; bệnh nhân N.N.H, sinh năm 2015; bệnh nhân N.A.D, sinh năm 2019 đều trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú; bệnh nhân T.T.H, sinh năm 1971; bệnh nhân T.V.T, sinh năm 1966; bệnh nhân T.T.V, sinh năm 1991 đều trú tại tổ 1, xã Sơn Trường, đều là thành viên trong gia đình của hai bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 trước đó.

Riêng thành phố Hà Tĩnh, các ca bệnh: N.D.Q, sinh năm 1971 (phường Nguyễn Du), N.H.K, sinh năm 1973 (phường Thạch Quý) được phát hiện tại khu cách ly tập trung.

Xem chi tiết:  Thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà của F0 tại Hà Tĩnh 

 06:51

 Việt Nam có thêm 95 ca nhiễm Covid-19 trong nước

195235259_10158455904878789_4767-1623542013753.jpg
 

Sáng 13-6, Việt Nam ghi nhận thêm 96 ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam và 95 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 73/95 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 8.704 ca ghi nhận trong nước và 1.633 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 7.134 ca.

Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29-4đến nay đã thực hiện 2.029.946 mẫu cho 4.464.774 lượt người.

Xem chi tiết:  Việt Nam có thêm 95 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Trong ngày 12-6, Việt Nam ghi nhận thêm 261 ca mắc mới bao gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (1), Tây Ninh (1); 259 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (125), TP Hồ Chí Minh (84), Bắc Ninh (34), Tiền Giang (10), Hà Tĩnh (5), Lạng Sơn (1); trong đó 246 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP Hồ Chí Minh đã có một ngày ghi nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục, lên tới 84 ca và là ngày phát hiện ca nhiều nhất tại địa bàn này kể từ khi dịch bùng phát trở lại. Đặc biệt, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 22 nhân viên dương tính, gồm bảy nhân viên phòng Công nghệ thông tin và 15 nhân viên phòng Hành chính quản trị. Bệnh viện đã phải tạm phong tỏa để tiến hành điều tra, truy vết, khử khuẩn môi trường.

Sau bảy ngày khẩn trương thi công, Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh quy mô 100 giường bệnh, tổng giá trị 50 tỷ đồng do Tập đoàn SunGroup tài trợ đã hoàn thành. Trung tâm được đưa ngay vào sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, cần thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền, bệnh nhân có nhiều triệu chứng,…

Trong ngày hôm qua, Việt Nam đã có những quyết định quan trọng đến vaccine, bao gồm Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine trong nước chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai các nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng Covid-19 “made in Việt Nam”; Đồng thời mở rộng tìm kiếm hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng Covid-19 từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, ngày 12-6, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 đối vớivaccine của hãng Pfizer.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan