Cách ly y tế thêm nhiều khu dân cư ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương

NDO -

Ngày 29-1, thêm nhiều thôn thuộc thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly y tế do có các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh.
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh.

Hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn đã thực hiện phong tỏa các xóm 8, 9, 10 và 11 của thôn Kim Lôi để kiểm soát tình hình dịch bệnh sau khi phát hiện chị N.T.T. ở thôn Kim Lôi dương tính với SARS-CoV-2. Tổ công tác đã nhanh chóng rà soát 46 trường hợp F1 và 75 trường hợp F2.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Kinh Môn, hiện nay trên địa bàn có 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thị xã đã truy vết được 253 trường hợp F1, 1.552 trường hợp F2. Có 19 thôn, khu dân cư có người dương tính với SARS-CoV-2 đã được khoanh vùng cách ly và phun khử khuẩn. 

Ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách là ông T.V.T (SN 1959). Ngày 29-1, toàn bộ thôn Quảng Tân đã được phun thuốc khử trùng.

Xã Nam Tân đã khẩn trương thiết lập năm chốt kiểm soát dịch, thiết lập vùng cách ly đối với thôn Quảng Tân (hơn 350 hộ với 1.300 nhân khẩu). Đến trưa nay, huyện Nam Sách đã truy vết 103 trường hợp F1 và 467 trường hợp F2 liên quan đến ông T.V.T.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan