Cách ly 30 người tiếp xúc với bệnh nhân 373

NDO -

Chiều 14-7, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Cà Mau cho biết, Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân 373 dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ LB Nga.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân 373 trở về từ LB Nga.
Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân 373 trở về từ LB Nga.

Đây là bệnh nhân số 373, ông P.V.B, sinh năm 1967, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Ngày 9-7 vừa qua, ông B. về nước trên chuyến bay VN5062 từ LB Nga. Trên chuyến bay, ông B. ngồi tại ghế 21B và có đi vệ sinh hai lần.

Sau khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, ông B. được chuyển về cách ly tại Trung đoàn BB896 tỉnh Cà Mau.

Ngày 12-7, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Cà Mau lấy mẫu xét nghiệm đối với ông B và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để cách ly, theo dõi, điều trị.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Cà Mau, từ khi nhập cảnh đến nay, bệnh nhân B. không có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, có tổng số 30 người từng tiếp xúc với bệnh nhân 373 (trên máy bay, trên xe, cùng phòng). Những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân B. đã được cách ly tại Trung đoàn BB896 tỉnh Cà Mau và chưa ghi nhận có biểu hiện bất thường về sức khỏe.