Bốn bệnh nhân tại Thái Bình được điều trị khỏi Covid-19

NDO -

NDĐT - Thông tin từ tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, chiều 3-6, bốn bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình dã được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 3-6.
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 3-6.

LBốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, bao gồm: BN 305 (36 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam); BN 309 ( 30 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam); BN 317 (29 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam); BN 318 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến chiều 3-6, Việt Nam công bố điều trị khỏi cho 302 ca, hiện chỉ còn 26 ca Covid-19 được điều trị tại các cơ sở y tế. Việt Nam vẫn đang tiếp tục bảo vệ được thành quả chống dịch Covid-19 khi 48 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và đã chữa khỏi cho 92% bệnh nhân, không có ca nào tử vong.

Sáng nay, một trong những bệnh nhân nặng nhất Việt Nam - BN19 cũng đã bình phục xuất viện và được trở về nhà tại TP Hồ Chí Minh sau ba tháng nằm viện điều trị Covid-19.