Bệnh viện Chợ Rẫy giúp Bạc Liêu sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

NDO -

Ngày 27/11, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã họp, nhằm đánh giá kết quả hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, bàn bạc và tiếp tục hợp tác trong thời gia tới, giúp Bạc Liêu sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến ngày 27/11, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 12.386 ca mắc Covid-19. Nhiều ngày qua, số ca mắc trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao, hơn 500 ca mỗi ngày. Vì vậy, ngành y tế đã quá tải, đồng thời tạo ra nhiều áp lực cho công tác phòng, chống dịch của địa phương…

Tại hội nghị, Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bạc Liêu vẫn rất phức tạp, khó lường. Vì vậy, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu về mọi mặt, nhất là tăng cường nhân lực, các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong phòng, chống, điều trị dịch bệnh Covid-19. Nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do dịch bệnh gây ra…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc, tập thể bác sĩ, các chuyên gia giỏi của Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gia qua với tình cảm và trách nhiệm cao, đã rất nhiệt tỉnh ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Bạc Liêu trong lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát rộng trong tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, số ca F0 trong các khu phong tỏa của TP Bạc Liêu và các huyện vẫn còn nhiều, do khách quan và chủ quan, nhất là việc cách ly chưa chặt chẽ, phù hợp. Vì vậy, lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, phải chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch…

Cũng nhân dịp hội nghị này, Hội “Những người yêu Sài Gòn” đã hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu 2 máy điện tim, 2 phòng xét nghiệm (dự kiến được lắp đặt tại huyện Phước Long và thị xã Giá Rai) và nhiều trang thiết bị y tế khác, một số loại thực phẩm chức năng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19…
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan