Bệnh nhân 1452 xuất viện, tám trường hợp F1 âm tính lần 2

NDO -

Sáng 12-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, bệnh nhân (BN) 1452 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3 với SARS-CoV-2, tám trường hợp F1 cũng đã âm tính lần 2.

Bệnh nhân 1452 được đưa về khu cách ly tập trung Phòng khám Quân dân y Giồng Găng. (Ảnh: Thanh Nghĩa)
Bệnh nhân 1452 được đưa về khu cách ly tập trung Phòng khám Quân dân y Giồng Găng. (Ảnh: Thanh Nghĩa)

BN 1452 đã xuất viện và được đưa về khu cách ly Phòng khám Quân dân y Giồng Găng (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) để tiếp tục theo dõi và cách ly 14 ngày theo quy định. Riêng tám trường hợp F1, sau hai lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung sẽ được kết thúc cách ly, tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà.

Trước đó, BN 1452 (quê huyện Lai Vung) là một trong sáu người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào Việt Nam ngày 24-12. Kết quả xét nghiệm ngày 27-12, BN 1452 dương tính với SARS-CoV-2. Ngành chức năng cũng đã xác định tám trường hợp F1 của BN 1452 và đưa đi cách ly tập trung, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Với nhiều nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, đến nay, Đồng Tháp chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. “Tôi mong bà con không được chủ quan và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, đó là 5K”, ông Đoàn Tấn Bửu khuyến cáo.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19