Bạc Liêu siết chặt quản lý khu điều trị Covid-19

NDO -

NDĐT- Chiều 22-5, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, vụ việc ông Trần Khánh Vui (sinh năm 1988) thản nhiên vào khu vực cách ly tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu) để bán hàng gây xôn xao, lo lắng trong nhân dân, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiên quyết không để tái diễn.

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, nơi xảy ra vụ việc tắc trách.
Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, nơi xảy ra vụ việc tắc trách.

Đáng lưu ý, liên quan vụ người bán hàng rong là ông Trần Khánh Vui ngang nhiên “lọt” vào khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đồng thời tiếp xúc với bệnh nhân 275 đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến cách ly bốn người; đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 1, đều cho kết quả âm tính virus SARS-CoV-2.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu phát hiện trường hợp một người bán hàng rong tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Chính quyền TP Bạc Liêu tiến hành điều tra, kết luận: Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 16-5, ông Trần Khánh Vui, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ nêu trên đã ngang nhiên “lọt” vào khu cách ly để bán nước giải khát cho một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu). Sau đó, ông Trần Khánh Vui đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người tại địa phương…

Trước vụ việc nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ, lập thêm hàng rào ngăn cách giữa bệnh viện và khu dân cư phía sau bệnh viện, lắp thêm camera an ninh để theo dõi tình hình hoạt động bên ngoài khu cách ly điều trị. Kiên quyết không để tái diễn vụ việc nêu trên. Mặt khác, những người vi phạm quy định cách ly sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.