82% số ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Theo báo cáo của Tiểu ban Ðiều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 20-5, có 264 người bệnh trong tổng số 324 người bệnh được công bố khỏi bệnh (chiếm 82% số ca bệnh Covid-19 ở Việt Nam).

60 người bệnh còn lại đang được điều trị tại chín cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Ðáng chú ý, trong số người bệnh Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện ba người bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi-rút SARS-CoV-2; năm người bệnh có kết quả âm tính 2 lần trở lên với vi-rút SARS-CoV-2.

* Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết: Ðến ngày 20-5, tròn 34 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.945 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 331 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.187 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.427 người.

* Trong hai ngày 19 và 20-5, các cơ quan chức năng của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Ðộ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng Ấn Ðộ đưa về nước an toàn gần 340 công dân Việt Nam.

Trong bối cảnh Ấn Ðộ đang thực hiện phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Ðại sứ quán Việt Nam tại Niu Ðê-li và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển đến sân bay và làm thủ tục lên máy bay.