52 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

NDO -

NDĐT - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam đã có tròn 52 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sáng 7-6, Việt Nam cũng không ghi nhận ca mắc mới và hiện đang có 9.088 người cách ly, theo dõi sức khỏe.

(Ảnh: DUY LINH)
(Ảnh: DUY LINH)

Tính đến 6 giờ ngày 7-6, Việt Nam ghi nhận 329 ca mắc, trong đó có 189 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.088 người, trong đó có 72 ca cách ly tập trung tại bệnh viện, 7.150 ca cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.866 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 307 trường hợp, chiếm tỷ lệ, 93,3%, hiện còn 22 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 10 ca và có ba ca ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2. Cả nước chỉ còn chín ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm "nhiệm vụ kép", vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tiếp tục thực hiện năm biện pháp hạn chế lây nhiễm Covid-19:

- Vệ sinh tay

- Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi

- Giữ khoảng cách tối thiểu 1m

- Thường xuyên làm sạch và khử trùng các vật/bề mặt hay được chạm vào

- Hạn chế ở những không gian kín hoặc nơi đông người