176 công dân từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước đều âm tính với SARS-CoV-2

NDO -

Ngày 30-10, bác sĩ Trần Văn Khải Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, Viện Paster TP Hồ Chí Minh công bố kết quả xét nghiệm của các công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước và được cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, đều âm tính với SARS-CoV-2.

Các công dân cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng đều âm tính với SARS-CoV-2.
Các công dân cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 27-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận, cách ly y tế tập trung 176 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước. Số công dân được tiếp nhận đợt này có 84 nam và 92 nữ (trong đó có 50 phụ nữ mang thai và ba trẻ em) bao gồm: Người cao tuổi, mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, học sinh, sinh viên bị kẹt tại Đài Loan (Trung Quốc) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác…

Đại tá Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian cách ly, các công dân chấp hành nghiêm những hướng dẫn và thường xuyên được kiểm tra thân nhiệt, phục vụ ăn uống, sinh hoạt theo đúng quy định. Hiện tại sức khỏe các công dân ổn định, tinh thần phấn khởi, an tâm thực hiện quy định cách ly y tế.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19