Yêu cầu xử nghiêm vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô

NDO -

NDĐT- Ngày 17-11, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu xử nghiêm vụ một cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tố dâm ô trẻ em.

Cơ sở bảo trợ xã hội, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Quang Quý).
Cơ sở bảo trợ xã hội, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Quang Quý).

Văn bản nêu rõ, liên quan đến sự việc cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh bị tố dâm ô nhiều bé gái ở đây, ngày 17-11, ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã điện thoại trực tiếp tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Trẻ em khẩn trương phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình và có biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu tại Trung tâm; xử lý trách nhiệm nhân viên Trung tâm vi phạm, báo cáo kết quả lên Bộ trưởng.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, nhiều trẻ em tại một Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố, đã bị một cán bộ dâm ô.

Được biết, đối tượng trên là Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc dâm ô sáu bé gái tại trung tâm này. Là nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, lợi dụng sau giờ làm việc, Dũng đến phòng dụ các bé, tuổi từ 8-15, cho ông ta sờ ngực hoặc vùng kín. Dũng thực hiện hành vi đồi bại này nhiều lần.

Cũng trong ngày 17-11, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng.