Xuyên đêm cứu ngư dân bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

NDO -

NDĐT - Trong thời kỳ cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chiến sĩ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vẫn quyết tâm vượt sóng gió mạnh cấp 7 - giật cấp 8 để cứu một ngư dân bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa.

Bệnh nhân được đưa về bờ an toàn, bảo toàn tính mạng.
Bệnh nhân được đưa về bờ an toàn, bảo toàn tính mạng.

Ngày 12-4, tàu QB 98156 TS do ông Nguyễn Ngọc Lâm thường trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Bông Bay khoảng 80 hải lý về hướng Đông) thì trên tàu có ngư dân Cao Văn Thành sinh năm 1974 đột ngột bị các triệu chứng co giật, khó thở. Thời tiết tại khu vực ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường có gió mạnh cấp 7 - giật cấp 8, sóng cao trên 3 m. thuyền trưởng đang chạy tàu hướng về bờ và yêu cầu cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tư vấn y tế cho thuyền viên bị bệnh và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng để có hướng dẫn trong thời kỳ dịch bệnh. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị tai biến cần đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp. Trung tâm đã phối hợp các lực lượng hỗ trợ cho tàu và hướng dẫn tàu chạy hết tốc độ đưa nạn nhân về bờ

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời Đà Nẵng đi cứu nạn khẩn cấp bệnh nhân Cao Văn Thành. Cùng đi theo thực hiện nhiệm vụ có bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng. Toàn bộ thuyền viên trên tàu được trang bị đầy đủ và thực hiện nghiêm quy trình xử lý theo phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Xuyên đêm cứu ngư dân bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa ảnh 1

Tàu SAR tiếp cận tàu có thuyền viên gặp nạn vào 2 giờ sáng.

Sau nhiều giờ khẩn trương vượt sóng gió, hành trình trên biển, lúc 2 giờ sáng ngày 13-4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QB 98156 TS, các nhân viên cứu nạn cùng bác sĩ được triển khai cấp cứu cho bệnh nhân. Tình trạng anh Thành lúc này hết sức nguy kịch, hôn mê sâu, mất nhận thức. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực ở khu vực cách ly phòng dịch tại tàu SAR 412 trên hành trình về đất liền.

Đến 17 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về đến cầu cảng X50 - Đà Nẵng. Lực lượng y tế tại bờ bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong công tác bàn giao bệnh nhân. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, tàu SAR 412 đã thực hiện sáu nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong đó có hai vụ tại vùng biển Hoàng Sa, trực tiếp cứu và hỗ trợ 51 người, hỗ trợ hai phương tiện về đất liền an toàn. Tất cả các nhiệm vụ đều được triển khai đi kèm với với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn cho nạn nhân và các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.