Xuất hiện lũ trên sông Hồng - Thái Bình

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia,  do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, nên từ ngày 14-8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Ðiện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rất to (phổ biến 80 đến 150 mm, có nơi hơn 170 mm/24 giờ).

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) san nền, dựng lán tạm cho gia đình nạn nhân bị thiệt hại do lở đất. Ảnh: ÐÌNH TRỌNG
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang) san nền, dựng lán tạm cho gia đình nạn nhân bị thiệt hại do lở đất. Ảnh: ÐÌNH TRỌNG

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ðợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18, 19-8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc xảy ra mưa to đến rất to.

★ Ngày 13-8, mực nước thượng lưu sông Thao và sông Lô đang lên chậm, các sông khác ở khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm và ở mức thấp hơn báo động từ 1,5 đến 3,5 m. Trên các sông suối ở khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5 m, hạ lưu từ 2 đến 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Chảy, sông Lô và sông Thao có khả năng ở mức báo động (BÐ) 1 và trên BÐ 1, các sông suối nhỏ đạt mức BÐ 1 đến BÐ 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, nhất là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu và TP Hà Nội.

★  Theo Ðài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 13-8, lũ trên sông Chảy tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai lên tới 72,50 đến 73 m (đạt cấp BÐ 2) sau khi Thủy điện Bắc Hà thông báo xả lũ. Ðể bảo đảm an toàn hồ chứa, Thủy điện Bắc Hà  ra thông báo xả lũ vào lúc 9 giờ ngày 13-8 và khuyến cáo người dân sinh sống ven sông Chảy  theo dõi sát mực nước lũ. Vùng thấp cần khẩn trương sơ tán người và tài sản khi cần thiết, mọi người dân không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, vớt gỗ, củi, các vật trôi nổi trên sông khi lũ lớn để phòng tránh mọi hiểm họa bất ngờ.

★ Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trong đêm 12 và sáng 13-8, tại một số nơi trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại thị trấn Yên Thế (Lục Yên) là 187,8 mm, Yên Bình 67,4 mm, Gia Hội (Văn Chấn) 58,6 mm. Thiên tai đã làm năm nhà dân tại xã Phúc Lợi (Lục Yên ) bị sạt ta-luy dương vùi lấp; hơn 13,5 ha lúa, ngô, lạc và hoa màu bị ngập nước cuốn trôi; làm gãy đổ hai cột điện 0,4 kV tại xã Phúc Lợi, sập hai cầu dân sinh, gây ngập úng cục bộ thị trấn Yên Thế và sạt lở một số tuyến đường liên xã ở huyện Lục Yên.

★ Theo tin từ UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), khoảng 2 giờ sáng 13-8, trên địa bàn huyện có xảy ra mưa lớn gây ra vụ sạt lở đất làm sập nhà ông Ly Seo Sử, thôn Lùng Chin Hạ, xã Thèn Chu Phìn khiến hai cháu nhỏ đang ngủ bị chết. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gần 50 triệu đồng giúp gia đình khắc phục hậu quả.

★ Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ðắk Nông, mưa lớn ngày 12-8  đã làm hai căn nhà bị ngập, khoảng 20 ha cây trồng và 10 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng hai tỷ đồng.

★ Trận mưa lớn kèm theo gió to vào tối 12 và sáng 13-8 khiến gần 40 ha lúa hè thu sắp thu hoạch ở các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền, thị xã Hương Trà… (tỉnh Thừa - Thiên Huế) bị ngã đổ. Riêng tại huyện Phong Ðiền có hơn 18 ha lúa bị ngã, tập trung ở các xã: Phong An, Phong Hiền, Phong Hòa... Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Ðiền đã chỉ đạo tăng cường cán bộ về cơ sở để thống kê, vận động nhân dân thu hoạch sớm nhằm giảm thiệt hại với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

★ Vào khoảng 1 giờ ngày12-8, tàu cá NA 92828 TS   đánh bắt hải sản ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ, trong lúc dùng dây tời để kéo thuyền thúng nhỏ lên thuyền lớn, bất ngờ dây tời bị đứt và đánh trúng vào một ngư dân làm anh Nguyễn Văn Thắng, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu chết tại chỗ, hai người  bị thương nhẹ.