Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới khả năng mạnh thành bão

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối nay (17-7), trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông hình thành một áp thấp nhiệt đới mới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9

Vị trí và hướng di chuyển của bão Danas và áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Danas và áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 118,5 độ kinh đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoản 10-15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 19-7, vị trí tâm bão ở khoảng 24,0 độ vĩ bắc; 119,2 độ kinh đông, trên khu vực vùng biển phía Tây Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (18-7), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái-lan và khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh ở vùng biển phía nam: cấp 1.

Trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về cơn bão Danas gần Biển Đông, hồi 19 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 124,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão ở khoảng 24,0 độ vĩ bắc; 122,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19 giờ ngày 19-7, vị trí tâm bão ở khoảng 29,0 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

* Bão Danas tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết xấu cho các tỉnh phía nam

* Bão Danas giật cấp 10 cách đảo Luzon, Philippines 200 km

* Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 gần Biển Đông