Xuất hiện áp thấp giật cấp 9 gần Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 19-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: kttv.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: kttv.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 122,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 117,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm.

* Hồi 13 giờ ngày 19-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 440 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

* Hiện nay, 19-10, ở vùng biển phía đông miền trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 129,5 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 124,9 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung