Xử lý quả bom nặng gần 230kg tại thị xã Đông Triều

NDO -

Chiều 7-4, tại khu bờ sông Kinh Thầy, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều đã xử lý, vận chuyển thành công quả bom có trọng lượng nặng gần 230kg tới vị trí hủy nổ.

Lực lượng công binh di dời thành công quả bom nặng gần 230kg.
Lực lượng công binh di dời thành công quả bom nặng gần 230kg.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 6-4, bà Nguyễn Thị Thanh Tân ở thôn Đức Sơn, trong khi bắt hến ở ven sông Kinh Thầy (xã Yên Đức) đã phát hiện một quả bom có đường kính khoảng 30cm, chiều dài khoảng 150cm, trọng lượng gần 230kg.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều đã bố trí lực lượng tổ chức phong tỏa hiện trường; đồng thời, báo cáo với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh điều động lực lượng công binh đến hiện trường khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và tổ chức di dời quả bom.

Đến hơn 14 giờ chiều 7-4, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xử lý kỹ thuật, di dời thành công quả bom về vị trí hủy nổ theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.