Xử lý dự án dang dở ở xã vùng sâu của Bạc Liêu

NDO -

NDĐT - Sáng 26-5, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) Đỗ Minh Thắng cho PV Báo Nhân Dân biết, thực hiện Kết luận số 13/KL-TTT của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, về kiến nghị khắc phục những yếu kém, sai phạm liên quan công trình san lấp, xây dựng Khu thiết chế văn hóa ở Phong Thạnh Tây - xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng của thị xã và tỉnh, Thường trực Thị ủy và UBND thị xã vừa nghiêm túc xem xét, xử lý nghiêm minh, dứt điểm.

Công trình Khu thiết chế văn hóa xã Phong Thạnh Tây (Bạc Liêu) xây dựng dở dang.
Công trình Khu thiết chế văn hóa xã Phong Thạnh Tây (Bạc Liêu) xây dựng dở dang.

Theo Kết luận của Đoàn thanh tra tỉnh Bạc Liêu, do ông Huỳnh Minh Ứng, Phó Thanh tra tỉnh Bạc Liêu ký, có đoạn nêu rõ: “Công trình Khu thiết chế văn hóa xã vùng sâu Phong Thạnh Tây (thuộc thị xã Giá Rai) có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ 200 triệu đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Giá Rai. Đơn vị được chỉ định thầu thi công công trình là Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Trang trí nội thất Vỹ Thức (địa chỉ tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), với giá chỉ định thầu là trên 932 triệu đồng”.

Được biết, Phong Thạnh Tây là xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, xã anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã được Thị ủy, UBND thị xã Giá Rai và tỉnh Bạc Liêu chọn điểm chỉ đạo xây dựng “Xã nông thôn mới”. Vì vậy, mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn, thị xã Giá Rai đã quan tâm đầu tư xây dựng Khu thiết chế văn hóa tại nơi đây, nhằm đáp nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân vùng quê căn cứ cách mạng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã “vào cuộc”, thành lập đoàn thanh tra dự án công trình Khu thiết chế văn hóa xã Phong Thạnh Tây (riêng phần hạng mục san lấp mặt bằng, phát hiện có nhiều sai phạm). Cụ thể như, công trình có tổng mức đầu tư hơn 932 triệu đồng, nhưng căn cứ vào hồ sơ, số liệu cho thấy, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Trang trí nội thất Vỹ Thức mới chỉ đầu tư gần 600 triệu đồng rồi bỏ dở mấy năm qua, chưa đưa vào sử dụng được, gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân địa phương.

Mặc dù, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Trang trí nội thất Vỹ Thức đưa ra nhiều lý do, như: công trình thi công thuộc xã vùng sâu, việc vận chuyển vật liệu (cát lấp) rất khó khăn, chi phí lớn, thua lỗ. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu và nhiều người dân địa phương không chấp thuận “giải trình” của đơn vị này.

Cơ quan Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị UBND thị xã Giá Rai kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã (theo giai đoạn, bộ phận phụ trách) trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, chưa tuân thủ các quy định, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) Đỗ Minh Thắng, khẳng định, sai phạm tại dự án nêu trên tuy nhỏ, nhưng đây là xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, xã anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mặt khác, nhằm thể hiện tính nghiêm minh, Ban Thường vụ Thị ủy và Thường trực UBND thị xã đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Trang trí nội thất Vỹ Thức khắc phục hậu quả theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, nghiêm túc xem xét, xử lý nghiêm những cán bộ liên quan.

Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai cũng chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm cần khẩn trương khắc phục yếu kém, sai phạm, phải sớm xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động Khu thiết chế văn hóa xã Phong Thạnh Tây, kiên quyết không để kéo dài, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.