Xe ô-tô đầu kéo bốc cháy trên quốc lộ 1A

NDO -

Sáng 2-7, trên địa bàn xã Phong Thu, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), xe ô-tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang dừng bên lề đường gần cây xăng dọc tuyến quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo trên tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).
Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo trên tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Theo đó, xe ô-tô đầu kéo mang BKS 51C-587.30 kéo theo rơ-móc mang BKS 51R- 137.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (SN 1987), trú tại quận 5 (TP Hồ Chí Minh) điều khiển chạy trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng bắc - nam.

Khi đến cây xăng 36 thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), tài xế cho xe dừng bên phải lề đường và gần cây xăng thì ca-bin xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khi phát hiện sự việc, tài xế Nguyễn Văn Lục cùng nhân viên cây xăng 36 dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, đám cháy lan rộng toàn thân xe.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau đó, đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy cũng đã khiến ca-bin xe ô-tô đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.