Xe khách va chạm xe đạp, ba người tử vong

NDO -

Trưa 1-3, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, vào lúc 5 giờ 5 phút cùng ngày, trên tuyến QL 54, đoạn khu công nghiệp Sông Hậu, thuộc ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm với xe đạp, làm ba người tử vong.

Xe khách 50 chỗ tông trực diện vào cây xanh và hai trụ điện bên đường. (Ảnh: Phúc Hiền)
Xe khách 50 chỗ tông trực diện vào cây xanh và hai trụ điện bên đường. (Ảnh: Phúc Hiền)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách của nhà xe Lý Quới mang biển kiểm soát 51B-17273 do ông Trần Văn Năm (SN 1977, ngụ ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) chạy hướng từ Ngã năm Tân Thành về xã Vĩnh Thới (Lai Vung), khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với đoàn xe đạp (khoảng 10 người) chạy tập thể dục phía trước, sau đó xe ô-tô khách lao qua lề trái đâm vào hai trụ điện và gốc cây xanh ven đường.

Vụ tai nạn khiến ông Trần Văn Ẩn (SN 1952), ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, người điều khiển xe đạp chết tại chỗ. Trên xe ô-tô khách gây tai nạn có chở bốn người, trong đó ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1983, ngụ xã Long Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chết trên đường đi cấp cứu và ông Nguyễn Hữu Lý (SN 1975, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chết tại bệnh viện.

Xe khách va chạm xe đạp, ba người tử vong -0
Hiện trường vụ tai nạn làm ba người chết. (Ảnh: Phúc Hiền)

Vụ tai nạn cũng làm hai người trên xe khách bị đa chấn thương đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện là tài xế Trần Văn Năm và Đoàn Văn Ni (SN 1982, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung).

Tại hiện trường, chiếc xe khách 50 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, bẹp dúm do tông trực diện vào cây xanh và làm gãy đổ hai trụ điện bên đường.

Lực lượng chức năng đang  tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.