Xe khách đâm trực diện xe tải làm hai người chết, nhiều người bị thương

NDO -

NDĐT - Khoảng 23 giờ, ngày 16-7, tại Km 1736+600, thuộc địa phận thôn Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe ô-tô khách mang BKS 78B-001.26 do Trần Văn Bộ, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên) điều khiển chạy hướng TP Hồ Chí Minh đi Phú Yên đã lấn trái đường đâm va vào xe ô-tô tải mang BKS 79C-079.41 do Lê Văn Duy, sinh năm 1976, trú tại phường Đài Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú đâm trực diện làm cả hai đầu xe biến dạng, dính chặt vào nhau; cả hai lái xe bị kẹt cứng trong buồng lái và khi được đưa ra ngoài thì đã tử vong; 10 người trên xe khách và phụ lái xe tải bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Vụ tai nạn làm cho Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực này bị ách tắc kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn; đồng thời điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông chuyển hướng khác để tránh ùn tắc. Nhiều phương tiện cứu hộ được điều động tới để kéo xe bị nạn và dọn dẹp hiện trường. Đến khoảng 7 giờ sáng 17-7, tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông đã được giải tỏa.

Cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam đã thành lập tổ công tác (có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tham gia) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông gây thương vong nhiều người, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cùng với UBND huyện Hàm Thuận Nam đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những người bị thương và chia buồn cùng gia đình có người thiệt mạng. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong là 8,4 triệu đồng; mỗi nạn nhân bị thương 3,2 triệu đồng (gồm chín người đang được điều trị tại Bệnh viện).

Danh sách những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận:

1. Lê Văn Duy, sinh năm 2006, trú Đồng Xuân (Phú Yên)

2. Nguyễn Thị Thiện, SN 1981, trú Đồng Xuân (Phú Yên)

3. Phạm Xuân Lộc, SN 1982, trú Đồng Xuân (Phú Yên)

4. Nguyễn Long Việt, SN 1980, trú Đồng Xuân (Phú Yên)

5. Nguyễn Cao Trận, SN 1979, trú Sơn Hòa (Phú Yên)

6. Nguyễn Thị Ánh, SN 1965, trú Sơn Hòa (Phú Yên)

7. Bùi Nhiều, SN 1970, trú Tuy Hòa (Phú Yên)

8. Nguyễn Văn Thịnh, SN 1951, trú Phú Hòa (Phú Yên)

9. Nguyễn Huyền Trân, SN 1992, trú Tuy Hòa (Phú Yên)

10. Đỗ Thùy Linh, SN 1997, trú Sông Cầu (Phú Yên) - đã xuất viện