Xe container đè lên ô-tô con, ba người thiệt mạng

NDO -

Khoảng 4 giờ sáng 4-8, trên quốc lộ 5, đoạn ngã tư Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên (Hà Nội), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm ba người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, một xe ô-tô bốn chỗ màu đỏ, biển kiểm soát (BKS) 30E-925.52 lưu thông theo hướng từ Hải Phòng về Cầu Chui. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ, một xe container BKS 15C-114.66 từ phía sau lao tới. Lực lao khá mạnh khiến bánh xe container chèn lên ô-tô con phía trước. Ô-tô con 30E-925.52 bị đẩy lên và va tiếp vào đuôi rơ-moóc 15R-037.73 được kéo bởi xe đầu kéo BKS 90C-088.98 do anh Tạ Quốc Túy (SN 1993, Lê Hồ, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Tại hiện trường, ô-tô con màu đỏ hoàn toàn biến dạng. Trên xe có bốn người đều ở quận Long Biên, Hà Nội gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999, tổ 22, phường Long Biên), Nguyễn Ánh Pháp (SN 1996, tổ 15, Bồ Đề), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986, chung cư CT2A Thạch Bàn) và chị Đào Thị Nga (SN 1993, tổ 15, Bồ Đề).

Hiện chưa xác định được người điều khiển. Bánh xe container chèn đúng vào vị trí trung tâm chiếc xe, phía mặt đường văng vãi rất nhiều mảnh vỡ của cả hai phương tiện.

Hậu quả, ba người trên xe ô-tô con gồm: anh Dương, Pháp và Hoàng tử vong tại chỗ, chị Đào Thị Nga bị bắn ra ngoài, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Long Biên, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cùng với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng phải cưa chiếc ô-tô con để đưa những người bên trong ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.