Xe cẩu đâm ô-tô, cày nát gần 200m giải phân cách

NDO -

Sáng nay, 26-9, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm ba người bị thương và gần 200m giải phân cách cố định bị cày nát.

Chiếc xe cẩu sau khi đâm ô-tô bốn chỗ, tiếp tục cày nát 200m dải phân cách đường Hồ Chí Minh. (Hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi lại)
Chiếc xe cẩu sau khi đâm ô-tô bốn chỗ, tiếp tục cày nát 200m dải phân cách đường Hồ Chí Minh. (Hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi lại)

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 25-9, tài xế Đặng Quang Hồng 45 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe cẩu tự hành mang biển kiểm soát 47C-239.08, chở 10 ống cống công trình giao thông, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đi đến Km 1.700+400 thuộc địa phận thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo thì bất ngờ tông vào phía sau xe ô-tô bốn chỗ mang biển kiểm soát 47A-241.76, do anh Phạm Duy Hữu, 24 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại, chiếc xe cẩu tự hành tiếp tục đâm và cày nát gần 200m giải phân cách đường Hồ Chí Minh làm bằng bê-tông, hất văng từng tảng bê-tông nặng hàng tấn qua bên kia đường.

Vụ tai nạn đã làm ba người trên xe ô-tô bốn chỗ bị thương. Cả hai xe đều bị hư hỏng nặng.

Xe cẩu đâm ô-tô, cày nát gần 200 m giải phân cách trên đường Hồ Chí Minh -0
Chiếc xe cẩu sau khi gây tai nạn đứng chắn ngang phần đường gây ách tắc giao thông. 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Ea H’leo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.