Xây dựng nhà ở cho 51 hộ dân bị bão lũ tại huyện Nam Trà My

NDO -

Ngày 22-12, tại xã Trà Dơn, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã tổ chức khởi công khu tái định cư (TĐC) xây nhà cho 51 hộ dân bị mất nhà cửa do bão lũ gây ra ở xã Trà Leng.

Khởi công xây dựng khu TĐC cho người dân xã Trà Leng.
Khởi công xây dựng khu TĐC cho người dân xã Trà Leng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, sau khi khảo sát chọn địa điểm an toàn, bồi thường, giải tỏa mặt bằng, UBND huyện Nam Trà My đã chọn khu đất rộng sáu hec-ta tại thôn 2, xã Trà Dơn (vùng giáp ranh giữa xã: Trà Dơn và Trà Leng) cách trụ sở UBND xã Trà Leng khoảng 800 mét để xây dựng khu TĐC người dân bị mất nhà cửa trong đợt bão lũ vừa qua.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành phân 80 lô đất (mỗi lô có diện tích 200m2). Trước mắt, huyện sẽ làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 xã Trà Leng, với kinh phí 150 triệu/1 căn nhà từ nguồn ngân sách của trung ương, tỉnh và mạnh thường quân hỗ trợ.

Cùng với xây dựng nhà ở, huyện Nam Trà My sẽ tiếp tục đầu tư các hạn mục hạ tầng thiết yếu như: Điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa, đường giao thông… để nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Theo dự kiến, việc xây dựng nhà ở cho 51 hộ dân tại đây sẽ hoàn thành và bàn giao cho người dân trước Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021.