Xác minh thông tin và xử lý học sinh đánh bạn trong lớp ở Quảng Ninh

NDO -

NDĐT - Ngày 12-4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy, đã xác nhận vụ việc hai học sinh Trường THCS Cẩm Bình (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đánh nhau ngay trong lớp học, trước sự cổ vũ của các bạn trong lớp khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Học sinh đánh bạn trong lớp học ở Trường THCS Cẩm Bình, TP Cẩm Phả. (Ảnh cắt từ clip)
Học sinh đánh bạn trong lớp học ở Trường THCS Cẩm Bình, TP Cẩm Phả. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào chiều ngày 11-4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một em học sinh nữ mặc áo đồng phục Trường THCS Cẩm Bình dùng tay, chân đánh một bạn nữ trước sự chứng kiến và cổ động của nhiều bạn trong lớp. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đoạn clip trên được quay vào ngày 5-3.

Ngày 12-4, UBND TP Cẩm Phả đã có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về vụ việc học sinh có hành vi đánh bạn là em Nguyễn Thị Ngọc A., nạn nhân là em Phạm Anh T. (cả hai em đều học lớp 7A3, Trường THCS Cẩm Bình, TP Cẩm Phả).

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy khẳng định, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục TP Cẩm Phả khẩn trương xác minh thông tin, xác minh danh tính học sinh; kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc và kể cả những trường hợp học sinh liên quan.

Xác minh thông tin và xử lý học sinh đánh bạn trong lớp ở Quảng Ninh ảnh 1

Sở cũng đề nghị Phòng Giáo dục Cẩm Phả tuyên truyền và thông báo rộng rãi đến toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố để tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Trước đó ngày 6-4, tại khu vực gần Cung Cá heo, đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ một nữ học sinh bị đánh hội đồng dẫn đến chấn thương đầu phải đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân bị đánh là em Nguyễn Thị Hồng L. (17 tuổi, trú tại Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là học sinh Trường THCS và THPT Lê Thánh Tông, TP Hạ Long hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh với chấn thương vùng đầu, mắt trái bị tím bầm, sưng phù nề xây xát vùng trán và đặc biệt tinh thần đang hoảng loạn.