Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều nay, 28-4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, 28-4, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, từ chiều nay, 28-4, đến ngày 29-4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi hơn 120mm/24 giờ; ở các tỉnh đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ đêm nay, 28-4, đến ngày 29-4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi mưa rất to hơn 100mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay, 28-4, đến sáng 29-4, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trong đêm nay, 28-4, và ngày 29-4, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28-4 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác; chiều và đêm vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.