Vinh danh các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020

NDO -

Tối 21-3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tặng mười cá nhân tại buổi lễ.
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tặng mười cá nhân tại buổi lễ.

Đến dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, T.Ư Đoàn và nhiều Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Những năm qua, tổ chức Đoàn đã có nhiều phong trào, chương trình, hoạt động nhằm phát huy vai trò to lớn của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2_IMG_4881-1616342554992.jpg
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến tại buổi lễ. 

25 năm qua, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu luôn đóng vai trò thiết thực, ý nghĩa, đã tôn vinh nhiều thanh thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực; góp phần phát hiện tài năng trẻ, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2020, đánh giá cao Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trong công tác triển khai Giải thưởng thời gian qua, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài là một trong những định hướng quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra để đưa đất nước trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã gợi mở một số định hướng nhằm phát huy vị thế, uy tín của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong thời gian tới. Cụ thể, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cần không ngừng phấn đấu để đạt những thành công mới, to lớn hơn nữa trên con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong, cơ quan thường trực của Quỹ cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong phát triển Quỹ, xét chọn, tôn vinh các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp cần tiếp tục triển khai các phong trào thiết thực, tạo môi trường để thanh thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành, qua đó phát hiện, xây dựng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến.

3_IMG_4922-1616342557748.jpg
 Thiếu tá Trần Việt Hải (Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp), người đã tiêu diệt 5/5 mục tiêu, giúp toàn đội Việt Nam giành HCV Army Games 2020 tại LB Nga, chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 tặng 10 cá nhân, gồm: Bùi Hồng Đức (lĩnh vực học tập); Đoàn Lê Hoàng Tân (nghiên cứu sáng tạo); Trần Anh Tú (lao động sản xuất); Thiếu tá Trần Việt Hải (quốc phòng); Đại úy Nguyễn Trung Đức (an ninh trật tự); Nguyễn Văn Quyết (thể dục thể thao); Phạm Ngọc Anh Tùng (kinh doanh khởi nghiệp); Võ Minh Quang (văn hóa nghệ thuật); Hoàng Tuấn Anh, Hà Ánh Phượng (hoạt động xã hội).

Ban Tổ chức cũng đã trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 tặng 10 cá nhân khác.

Dịp này, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp tích cực trong công tác phát hiện, phát huy tài năng trẻ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Trước đó, sáng cùng ngày, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Tượng đài liệt sĩ đường Bắc Sơn.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2020.