Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất

Chiều 29-10, tại Nhà Quốc hội (QH), Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng HĐBCQG Nguyễn Hạnh Phúc.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe công bố Quyết định thành lập Tổ giúp việc Văn phòng HĐBCQG; quy chế làm việc của Văn phòng HĐBCQG; thảo luận về việc giao nhiệm vụ cho bộ phận Thường trực và các Tổ giúp việc của HĐBCQG và một số vấn đề liên quan. Các Tổ giúp việc gồm: Tổ giúp việc về văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền; Tổ giúp việc về an ninh, trật tự và y tế; Tổ giúp việc về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ giúp việc về tài chính - quản trị, Trang điện tử; Tổ giúp việc về tổng hợp và nhân sự. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị mỗi thành viên Văn phòng HĐBCQG, thành viên các Tổ giúp việc phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của mình thực hiện tốt phân công nhiệm vụ hướng đến tổ chức thành công cuộc bầu cử lần này.

Biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 29-10, tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Tỉnh Hà Nam hiện có ba tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và được phép hoạt động là đạo Công giáo, đạo Phật và đạo Tin lành với tổng số 522 chức sắc, 258 nghìn tín đồ, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Nhìn chung các hoạt động của các tổ chức cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, cơ bản tuân thủ pháp luật; hầu hết các tín đồ tôn giáo có tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân; tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự,  xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo tỉnh Hà Nam được nhận Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Nam.

Hội nghị - Hội thảo

Ngày 29-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị công an nhân dân (CAND) tổ chức tọa đàm khoa học “Vai trò của CAND trong bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân. Đồng chí Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì hội thảo.

Các tham luận, ý kiến tại hội thảo tập trung làm rõ sự nghiệp bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mà trước hết là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - một nhiệm vụ quan trọng mà CAND chính là lực lượng nòng cốt, xung kích, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tăng cường tiến công hòng phủ nhận tư tưởng Mác - Lê-nin; hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; phê phán, hoài nghi, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.    

Bộ Công an gửi thư khen vụ bắt giữ hai đối tượng sát hại nữ sinh

Chiều 29-10, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23-10 tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Tại hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội đã công bố thư khen của Bộ Công an đối với thành tích phá án của các lực lượng Công an thành phố.

Thư khen nêu rõ, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Nguyễn Trãi, nạn nhân là Trần Thúy Hiền, SN 2002, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng; tài sản bị cướp là một xe đạp điện và một điện thoại di động. Bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Trung, SN 1985 và Nguyễn Văn Quân, SN 1983. Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết tiến công trấn áp tội phạm. Dịp này, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã có các hình thức khen thưởng đối với các lực lượng tham gia phá án.