Uống nhầm thuốc diệt chuột, một bé tử vong, một bé nguy kịch

NDO -

NDĐT - Thông tin từ UBND phường Tân Hà, TP Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc hai cháu bé bị ngộ độc nặng do uống phải thuốc diệt chuột.

Khu vực tổ 7, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, nơi gia đình hai cháu bé cư trú.
Khu vực tổ 7, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, nơi gia đình hai cháu bé cư trú.

Nạn nhân là cháu Đặng Việt Anh, sinh năm 2013 và cháu Đặng Huyền My, sinh năm 2015, là anh em ruột, trú tại tổ 7, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, hai cháu sang nhà bà ngoại tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn chơi, thấy túi thuốc chuột treo ở góc sân, tưởng nhầm là thuốc bổ nên đã lấy ra uống. Hậu quả, cháu Đặng Việt Anh tử vong, cháu Đặng Huyền My được đưa đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Loại thuốc diệt chuột các cháu uống do nước ngoài sản xuất có dạng nước, màu hồng được đóng trong chai nhựa giống thuốc si-rô.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng thuốc diệt chuột, thuốc hóa học bừa bãi mà không thực hiện tốt công tác bảo quản của các hộ gia đình, nhất là các gia đình ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.