UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo giải quyết vụ việc Báo Nhân Dân điện tử phản ánh

NDO -

Ngày 1-10, UBND tỉnh Cao Bằng có công văn số 2460 do Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký, gửi UBND huyện Hạ Lang và Sở Tư pháp Cao Bằng chỉ đạo giải quyết triệt để vụ việc Báo Nhân Dân đã phản ánh về hành vi lấn chiếm đất công chỉ bị phạt, cho tồn tại.

Căn nhà xây dựng tại xóm Nam Lý, xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) có nhiều vi phạm: Lấn chiếm đất công, thu hẹp dòng chảy sông Bắc Vọng, vi phạm hành lang an toàn giao thông; chưa được xử lý triệt để.
Căn nhà xây dựng tại xóm Nam Lý, xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) có nhiều vi phạm: Lấn chiếm đất công, thu hẹp dòng chảy sông Bắc Vọng, vi phạm hành lang an toàn giao thông; chưa được xử lý triệt để.

Nội dung công văn nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh nhận được văn bản của Bộ Tư pháp về việc xử lý thông tin về tình trạng lấn chiếm đất công theo phản ánh của báo chí.

Cụ thể, ngày 8-7, Báo Nhân Dân điện tử có đăng tải bài viết “Lấn chiếm đất công chỉ bị phạt, cho tồn tại”, phản ánh việc lấn chiếm đất công do UBND xã quản lý; vi phạm hành lang an toàn giao thông và lấn chiếm lòng sông Bắc Vọng, ngăn cản dòng chảy, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa lũ nhưng chỉ bị UBND huyện Hạ Lang ra quyết định xử phạt hành chính và không có hình thức xử phạt bổ sung, không yêu cầu phá dỡ.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng có ý kiến, UBND huyện Hạ Lang khẩn trương giải quyết triệt để vụ việc theo phản ánh của Báo Nhân Dân điện tử, báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh và thông tin cho báo chí được biết theo quy định; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, kiểm tra và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh các giải pháp cụ thể, toàn diện để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính.