Tuyến tỉnh lộ 707 ở Ninh Thuận sạt lở nghiêm trọng

NDO -

NDĐT - Trận mưa lớn kéo dài trong hai ngày 15 và 16-9, đã làm tuyến tỉnh lộ 707, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Tỉnh Ninh Thuận đã huy động xe cơ giới hót dọn hàng trăm khối đất, đá, bùn sạt lở làm tắc nghẽn đường để người dân đi lại.
Tỉnh Ninh Thuận đã huy động xe cơ giới hót dọn hàng trăm khối đất, đá, bùn sạt lở làm tắc nghẽn đường để người dân đi lại.

Tại hiện trường, mưa lớn gây xói lở nghiêm trọng tại Km32, hàng trăm khối đất đá, bùn đổ ngập hết đoạn giao thông đi ngang qua bẫy Đá Pinăng Tắc, hướng đi Ninh Bình - Phước Bình, khiến cung đường này bị tắc nghẽn giao thông nhiều giờ.

Chủ tịch UBND huyện Bác Ái Hồ Xuân Ninh cho biết, ngay sau khi xảy ra sạt lở, huyện đã chỉ đạo và cử lực lượng thanh niên tại địa phương ra quân khắc phục giao thông để người dân đi lại. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện, nên chỉ khắc phục tạm thời.

UBND huyện đã có báo cáo với tỉnh và đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh khẩn trương huy động lực lượng phương tiện, thiết bị khắc phục. Đến 10 giờ ngày 17-9, việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn.