Tuổi trẻ Quảng Trị triển khai chiến dịch tình nguyện tại Savannakhet

NDO -

NDĐT - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, chương trình phối hợp thường niên giữa Tỉnh đoàn Quảng Trị và Tỉnh đoàn Savannakhet (Lào), đoàn thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng nhân dân, thanh thiếu nhi Lào tại tỉnh Savannakhet.

Các Thầy thuốc trẻ Việt Nam khám bệnh cho người dân địa phương tại tỉnh Savannakhet (Lào).
Các Thầy thuốc trẻ Việt Nam khám bệnh cho người dân địa phương tại tỉnh Savannakhet (Lào).

Cụ thể, trong các ngày từ 12 đến 16-6, đoàn thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Quảng Trị gồm khoảng 20 đồng chí, trong đó có nhiều hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng khoảng ba đến năm nghìn người dân, thanh thiếu nhi; tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống các loại bệnh nhiệt đới tại các huyện Uthumphone và Xaybuly (tỉnh Savannakhet).

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Quảng Trị còn hướng dẫn, chuyển giao một số kỹ thuật y tế hiện đại cho các bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Savannakhet; trao nhiều phần quà có giá trị tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Ngoài ra, tuổi trẻ hai tỉnh còn tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong thời gian diễn ra đợt hoạt động tình nguyện nêu trên.

Theo đồng chí Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, phụ trách đoàn thanh niên tình nguyện tỉnh Quảng Trị, đây là chuỗi hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần thực hiện chủ trương mở rộng hành lang kinh tế Đông - Tây, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định với nước bạn Lào.

"Các hoạt động tình nguyện được tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân địa phương tại Savannakhet. Đồng thời, tiếp tục củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung, nhân dân, thanh niên hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet nói riêng", đồng chí Trần Xuân Anh cho biết.