Tuổi trẻ cả nước tích cực hoạt động tình nguyện

Nhiều ngày qua, các cơ sở đoàn cấp quận, huyện ở Hà Nội đã kiện toàn, ra quân nhiều đội hình phản ứng nhanh hỗ trợ các đơn vị chức năng phòng, chống dịch Covid-19.

Quận đoàn Ba Ðình huy động đoàn viên, thanh niên tình nguyện của toàn bộ 14 phường trực hỗ trợ lực lượng y tế ở các điểm xét nghiệm, tuyên truyền đến người dân cách phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Quận đoàn Hoàng Mai điều động tình nguyện viên toàn bộ 14 phường đồng loạt ra quân hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với người dân trở về từ Ðà Nẵng thời gian qua. Huyện đoàn Chương Mỹ triển khai các đội tuyên truyền về Covid-19 và các dịch bệnh mùa hè; rà soát, tuyên truyền để người dân không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi giao tiếp, sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra đường…

★ Chiều 3-8, Thành đoàn Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp quyên góp 4.700 bộ quần áo bảo hộ y tế, 640 khẩu trang N95, 10 nghìn mũ chắn giọt bắn, cùng nhiều nhu yếu phẩm, tiền mặt, với tổng giá trị gần 750 triệu đồng, gửi hỗ trợ tâm dịch Ðà Nẵng. Dịp này, Hội LHTN, MTTQ thành phố Hà Nội quyên góp được 100 nghìn khẩu trang y tế, hơn 200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn tiếp sức các y, bác sĩ, chiến sĩ tại TP Ðà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19.

★ Huyện đoàn Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vừa ra quân Chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, cấp phát hơn 1.000 khẩu trang, 700 mặt nạ chống giọt bắn tặng chính quyền, người dân trên địa bàn. Các tình nguyện viên đã sử dụng xe máy chở theo loa lưu động để đến từng thôn, xã tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai báo y tế; hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch; truy vết trường hợp tiếp xúc người nhiễm Covid-19; vận chuyển hàng trăm kg thực phẩm và trực tiếp hỗ trợ chế biến tại bếp ăn các khu cách ly ở địa phương.

★  Cuối tuần qua, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, trao nhu yếu phẩm, sim điện thoại, trang, thiết bị y tế tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, nhằm hỗ trợ các đơn vị tích cực phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tại 136 tổ công tác, chốt chặn chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu hàng hóa nằm dọc biên giới.