Tước giấy phép hai tháng lái xe khách chở quá số người quy định

NDO -

NDĐT - Tối 10-1, Thượng tá Hoàng Văn Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa xử phạt một trường hợp lái xe ô-tô khách chở quá số người quy định số tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng.

Xe ô-tô khách 11B - 000.26 chở 80 người tại thời điểm bị kiểm tra.
Xe ô-tô khách 11B - 000.26 chở 80 người tại thời điểm bị kiểm tra.

Cụ thể, vào hồi 11 giờ cùng ngày, tại km 273 + 300, quốc lộ 3, thuộc địa phận phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Tổ tuần tra, kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe khách giường nằm, biển kiểm soát 11B - 000.26 chạy tuyến Trùng Khánh - Cao Bằng - Hà Nội của nhà xe Vĩnh Dung, do lái xe Liễu Văn Chiếu (sinh năm 1972, trú tại xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) điều khiển chở quá số người quy định.

Khi lực lượng công an kiểm tra, trên xe có 80 hành khách, trong khi theo quy định xe chỉ được chở tối đa 42 hành khách. Với lỗi vi phạm như trên, lái xe bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng.

Thượng tá Hoàng Văn Long cho biết thêm, thực hiện đợt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông; xe khách chở quá số người quy định, tăng cường tuyên truyền các nhà xe, lái xe khách không chở quá số người quy định khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết...