Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương

NDO -

Ngày 27-2, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021, tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra nhanh, gọn.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng các tân binh. (Ảnh: DUY LINH)
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng các tân binh. (Ảnh: DUY LINH)

* Tại Hà Nội, sáng 27-2, trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân mới, đồng thời tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021. Lễ giao nhận quân năm nay được rút ngắn chương trình so với những năm trước, bảo đảm nhanh, gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
 Công tác phòng, chống dịch Coivd-19 được bảo đảm tại lễ giao, nhận quân ở huyện Đông Anh. Ảnh: DUY LINH

Tại huyện Đông Anh, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Xuống hàng quân tặng hoa chúc mừng, tiễn các tân binh tại sân vận động huyện Đông Anh, đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của huyện Đông Anh anh hùng và Thủ đô Hà Nội anh hùng; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, trong đợt giao quân này, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn 197 tân binh và 42 chiến sĩ công an nghĩa vụ. Với tinh thần trách nhiệm cao và truyền thống cách mạng, cả hệ thống chính trị huyện đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị này. 

Cùng với huyện Đông Anh, 29 quận, huyện, thị xã của thành phố cũng đã thực hiện lễ giao, nhận công dân nhập ngũ. Năm 2021, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi gần 4.000 thanh niên nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm lựa chọn đủ chỉ tiêu, công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của thành phố đạt 100%; công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ là 68,9%; công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 43%; thanh niên viết đơn tình nguyện đạt 30%.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2021 là công tác chính sách hậu phương quân đội nhằm động viên tinh thần công dân lên đường nhập ngũ được các địa phương đặc biệt quan tâm, với 3.299 suất quà, 401 sổ tiết kiệm… được trao tặng cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, tất cả thanh niên nhập ngũ năm 2021 đều được xét nghiệm Covid-19 và kết quả 100% âm tính, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

* 2.453 thanh niên Quảng Nam nô nức lên đường nhập ngũ

Sáng 27-2, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đưa tiễn 2.453 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đợt giao quân này, các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân ngắn gọn, nhưng trang trọng, bảo đảm an toàn và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

2.453 thanh niên Quảng Nam nô nức lên đường nhập ngũ -0
 Trong đợt này, huyện miền núi Nam Trà My có 54 thanh niên nhập ngũ.

Trong đợt này, huyện Duy Xuyên có 240 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thanh niên trúng tuyển được giao về năm đơn vị: Lữ đoàn 40 - Quân đoàn 3 (Gia Lai), Trung đoàn 224 - Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không không quân (Đà Nẵng), Bộ Tham mưu Quân khu 5, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam và Công an Quảng Nam…

Tân binh Trần Phước Nguyên (thôn Thanh Châu, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) bộc bạch, em rất vinh dự được lên đường nhập ngũ trong đợt này; đồng thời nguyện sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được phục vụ lâu dài trong quân ngũ.

Được biết, Trần Phước Nguyên là con đầu trong gia đình có ba anh em và đang theo học năm đầu hệ cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin ở Đà Nẵng. Khi nhận giấy báo khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bản thân dàn xếp việc học, lên trạm khám và trúng tuyển.

Trong đợt này, Quảng Nam có 2.453 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có ba nữ tân binh. Theo kế hoạch, có 1.550 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, gồm: Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Vùng 2, Tổng cục Hậu cần, Lữ đoàn Thông tin 132 (Bộ Tư lệnh Thông tin), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 903 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc quân khu, gồm: Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Sư đoàn Bộ binh 2, Sự đoàn Bộ binh 315, Lữ đoàn Công binh 270, Trường Quân sự Quân khu 5, Trường Quân sự Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trong những ngày qua, công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức giao nhận quân được các địa phương chú trọng, triển khai bài bản và bảo đảm an toàn theo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chất lượng giao quân toàn tỉnh tiếp tục tăng so với các năm về cả số lượng và chất lượng. Tâm thế của các thanh niên nhập ngũ vững vàng, yên tâm hơn nhờ sự quan tâm, theo sát động viên của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở.

* Sáng 27-2, tại các điểm giao, nhận quân ở tỉnh Ninh Thuận rất nhộn nhịp. Những tân binh rất vui mừng và tự hào khi trúng tuyển để tiếp bước cha, anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam tặng hoa chúc mừng các tân binh trúng tuyển tại buổi lễ giao, nhận quân tại TP Phan Rang - Tháp Chàm. 

Trong không khí nô nức của Ngày hội tòng quân, tại điểm giao, nhận quân tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, gặp tân binh nữ Lê Vũ Hồng Trang, sinh năm 1995, ở KP2, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm tâm sự, năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, Trang được tuyển chọn và chính thức trở thành viên chức Phòng Nghệ thuật quần chúng (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh). Khi biết tin đợt tuyển quân năm nay có chỉ tiêu nữ công dân nhập ngũ, Trang đã xin phép gia đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được gia đình ủng hộ. Lê Vũ Hồng Trang  nói: “Em viết đơn tình nguyện nhập ngũ một phần vì cảm phục những người lính và muốn bản thân được rèn luyện trong môi trường quân đội để ngày càng trưởng thành hơn. Em rất tự hào vì được đóng góp sức mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Tại điểm giao, nhận quân huyện Thuận Bắc, trên các trục đường liên thôn, liên xã được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu vinh danh những thanh niên ưu tú trúng tuyển. Thượng tá Lê Quân Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Trong số 78 thanh niên trúng tuyển, có hai đảng viên, 76 đoàn viên thanh niên; một thanh niên trình độ cao đẳng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như công tác hậu phương quân đội, nên 100% gia đình có con nhập ngũ đều an tâm, động viên các em vững vàng về tư tưởng, cống hiến sức trẻ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Huyện Ninh Sơn có 155 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trung tá Hoàng Mạnh Thiện, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cho biết: Để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, địa phương làm tốt các chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên và gia đình. Qua nắm bắt tình hình tư tưởng, các thanh niên đều rất phấn khởi nhập ngũ.

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, năm 2021, tỉnh Ninh Thuận được giao chỉ tiêu tuyển chọn 952 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đến các đơn vị nhận quân, gồm: Quân chủng Phòng không – không quân 377, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Đặc công, Sư đoàn Bộ binh 315, Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh.

Trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các thanh niên nhận lệnh nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, bày tỏ quyết tâm cao, phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước ra sức rèn luyện, học tập phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, xứng đáng là những quân nhân ưu tú.

Lễ giao, nhận quân tại Ninh Thuận bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, diễn ra nhanh, gọn, đạt kết quả, an toàn.

* Tại Quảng Ngãi, sáng 27-2, tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021, tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
 Thanh niên Quảng Ngãi nô nức bước qua “Cầu vinh quang” về đơn vị mới. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử, tại các điểm giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh đều trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, các tân binh có mặt từ sáng sớm trong quân phục chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, háo hức bước qua “Cầu vinh quang” về đơn vị mới, đã tạo nên không khí ngày hội tòng quân ở Quảng Ngãi tưng bừng, rộn rã. 

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra nhanh, gọn, thời gian khoảng 20 phút nhưng trang trọng, ấm áp tình cảm.

Tại điểm giao, nhận quân của TP Quảng Ngãi, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi và Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đến dự và tặng hoa động viên các tân binh an tâm lên đường nhập ngũ, tiếp tục phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nhờ thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ và kỹ lưỡng giữa các đơn vị giao, nhận quân nên đến 8 giờ sáng 27-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021. Toàn tỉnh có 2.640 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng là 2.450 thanh niên và Bộ Công an là 190 thanh niên.

Chất lượng công tác tuyển quân năm nay ở Quảng Ngãi tiếp tục được nâng cao. Đặc biệt, số thanh niên có trình độ từ cao đẳng trở lên tăng cao so với năm 2020, với 457 thanh niên, đạt tỷ lệ cao nhất so với các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5. Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 300 thanh niên có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội. 

* Tại Kon Tum, Sáng 27-2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Chương trình được tổ chức ngắn gọn và hạn chế tối đa người tham gia dự lễ để bảo đảm an toàn cho nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh. 

Năm 2021, tỉnh Kon Tum có 800 công dân lên đường nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Lữ đoàn 293 Công binh, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), Trung đoàn Bộ binh 990. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tỉnh Kon Tum đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm được sự công bằng, dân chủ cho các công dân lên đường nhập ngũ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn, đặc biệt là về độ tuổi, sức khỏe và trình độ học vấn.

Lễ giao, nhận quân đã diễn ra ngắn gọn, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

* Tại Đà Nẵng, sáng 27-2, bảy quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn hơn 1.200 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đến dự và động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc tại điểm giao nhận quân quận Cẩm Lệ. 

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Năm nay, TP Đà Nẵng có hơn 1.200 thanh niên (trong đó có ba nữ) nhập ngũ, trong đó hơn 1.000 chiến sĩ mới tham gia các đơn vị quân đội và hơn 200 chiến sĩ nghĩa vụ thuộc các đơn vị công an. 

Trước lễ ngày nhập ngũ, 100% tân binh được xét nghiệm Covid-19 tại trung tâm y tế các quận huyện, lễ giao nhận quân ở cả bảy điểm đều diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn TP Đà Nẵng được nâng cao, chiến sĩ mới có tuổi đời 18 đến 22 chiếm 84,4%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 50%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 18,3%; công nhân viên công tác ở các cơ quan, xí nghiệp đạt 1,7%... 

* Sáng 27-2, tỉnh Bắc Kạn đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 tại tám huyện, thành phố. Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng, nhanh gọn và bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19. 

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
 Các tân binh huyện Na Rì lên đường nhập ngũ.

Tại các điểm giao nhận quân, trực tiếp lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đã đến chứng kiến, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm nay, để bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nên nhiều nội dung thường niên trong các lễ giao nhận quân hằng năm, như: văn nghệ, hội trại… đã cắt giảm nhưng không vì thế mà không khí phấn khởi giảm đi. 

Tại huyện Ngân Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh đã đến tặng hoa, động viên các tân binh, yêu cầu thực hiện giao nhận quân nhanh gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn. Năm 2021 huyện Ngân Sơn được giao chỉ tiêu tuyển quân gồm 80 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị: Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tham mưu - Quân khu 1 và Sư đoàn bộ binh 346 - Quân khu 1...

Năm nay, tỉnh Bắc Kạn có 700 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 136 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tất cả các tân binh đều được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Một số tân binh đã được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng trước khi thực hiện nhiệm vụ. Hầu hết tân binh của tỉnh Bắc Kạn sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tư lệnh công binh; Quân khu I... 

Lễ giao nhận quân tại Bắc Kạn thực hiện đúng tinh thần tiết kiệm và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

* Sáng 27-2, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tiễn đưa 952 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ làm tốt công tác hiệp đồng, lễ giao, nhận quân được diễn ra trang nghiêm và kết thúc nhanh gọn. 

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
Đại diện ãnh đạo Quân khu 4 tặng hoa cho chiến sĩ mới. 

Trong đợt này, tân binh tại Quảng Bình được bàn giao cho các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Binh chủng Thông tin, một số đơn vị thuộc Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Bình, năm 2021 số thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, hơn 70% thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại 1, 2; có 65,05% trình độ văn hóa THPT trở lên; trong đó tỷ lệ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 2,95% và đặc biệt có 27,16% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường tòng quân; có hai tân binh là nữ.

Trước đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động như tặng quà, động viên các thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Đặc biệt hơn, để động viên thanh niên trước lúc lên đường, cùng với các hoạt động thăm, tặng quà cho chiến sĩ mới, huyện Bố Trạch đã kêu gọi từ các nguồn xã hội hóa để tặng các hộ gia đình khó khăn có con em lên đường nhập ngũ mỗi hộ một con bò giống trị giá 11 triệu đồng; tặng một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn. 

* Sáng 27-2, tất cả 15/15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến dự lễ và động viên các thanh niên TP Buôn Ma Thuột lên đường nhập ngũ.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 2021, toàn tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.842 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó có 2.501 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 341 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Độ tuổi trung bình của các công dân từ 18 đến 27 tuổi; bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, trong đó sức khỏe loại 1 và 2 chiếm trên 50%, trình độ văn hóa được bảo đảm. Đặc biệt, số lượng thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ trên địa bàn tỉnh tăng cao hơn so với các năm trước, trong đó có hai nữ thanh niên; 159 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; sáu cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và ba đảng viên. Tại lễ giao, nhận quân, 100% công dân nhập ngũ thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đợt giao, nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt các địa phương phải tổ chức lễ  giao, nhận quân trên tinh thần trang trọng, nhanh gọn, ý nghĩa; tuân thủ các quy định của việc phòng, chống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng khu vực tổ chức lễ; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình hạn chế người nhà đưa tiễn; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong việc giao, nhận thanh niên về các đơn vị chu đáo, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao và tạo khí thế hào hùng trong ngày hội tòng quân năm nay.

* Tại Thanh Hóa, sáng 27-2, tại khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tưng bừng ngày hội tòng quân đi đôi với thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa dự lễ giao, nhận quân, tặng hoa, quà, động viên thành phố Thanh Hóa nhập ngũ.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị quân đội động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển 3.503 thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng và 370 tân binh cho Bộ Công an. 

Thời gian qua, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, rà soát, nắm chắc diện huy động, triển khai các bước “ba gặp, bốn biết”. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Lễ giao, nhận quân năm 2021 ở các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa diễn ra khẩn trương, trang trọng, ngắn gọn, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch. 

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu của tất cả tân binh để xét nghiệm sàng lọc, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

* Sáng 27-2, 9/9 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phú Yên đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Được sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra khẩn trương, đạt kết quả 100% chỉ tiêu trên giao.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Phú Yên, năm nay tỉnh Phú Yên có 2.040 thanh niên lên dường nhập ngũ. Trong đó 1.800 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội (Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh) và 240 thanh niên  vào ngành công an. Số thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ, tiêu chuẩn chính trị; trong đó có 107 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, 50 thanh niên là đảng viên. Nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ và phục vụ lâu dài trong ngành.

Trước đó, theo chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, địa phương tập trung phối hợp làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên để thanh niên an tâm tư tưởng, hăng hái lên đường nhập ngũ. Theo dõi, nắm chắc thực lực, tình hình di, biến động của thanh niên đã nhận lệnh gọi nhập ngũ; kịp thời phát hiện những phát sinh trước, trong và sau, giao nhận quân; có phương án, điều chỉnh phù hợp và bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

Lễ giao, nhận quân tại tỉnh Phú Yên cũng tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.

* Sáng 27-2, tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Năm nay tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.454 công dân, trong đó có 1.250 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 204 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
 Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa cho chiến sĩ trẻ huyện Lộc Bình lên đường nhập ngũ.

Thanh niên nhập ngũ được các đơn vị tiếp nhận gồm: Bộ Tham mưu, Sư đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 382, Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu I); Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Chu Đình Ngư, Trưởng Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Chất lượng tân binh nhập ngũ đợt này tiếp tục được nâng lên, thanh niên trình độ văn hóa THPT chiếm hơn 78%, có 25 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học; 211 thanh niên tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ (tăng 43 thanh niên so với năm 2020), 583 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi nhập ngũ.

Do đợt giao nhận quân diễn ra đúng thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức lễ giao, nhận quân ở các địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra nhanh, gọn, không quá 20 phút, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại. 100% chiến sĩ mới, đã thực hiện khai báo y tế đầy đủ; các chiến sĩ mới và người thân được tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, hạn chế người đưa tiễn tại khu vực tổ chức giao, nhận quân cũng được các lực lượng chức năng phối hợp, triển khai đồng bộ.

* Tại Thái Nguyên, đúng 8 giờ sáng 27- 2, tám huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh trang trọng làm lễ giao, nhận quân trong không khí phấn khởi, tự tin, trang trọng, ngắn gọn và bảo đảm phòng, chống dịch Covid-10.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tiễn tân binh TP Thái Nguyên lên đường nhập ngũ. 

Lãnh đạo Quân khu I và tỉnh Thái Nguyên dự lễ giao, nhận quân tại các huyện, thành phố và thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của tỉnh Thái Nguyên, lễ giao, nhận 1.800 tân binh cho các đơn vị quân đội và gần 300 chỉ tiêu cho các đơn vị công an năm nay diễn ra không quá 20 phút, nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, chu đáo, đáp ứng các yêu cầu an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.  

Hầu hết thanh niên tỉnh Thái Nguyên lên đường nhập ngũ năm nay đều trong độ tuổi từ 18 đến 25, tốt nghiệp THPT; hàng trăm tân binh là đảng viên; ở TP Thái Nguyên có 26 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ba tân binh là công chức.

* Sáng 27-2, 1.411 thanh niên thuộc chín huyện, thị xã, thành phố tại Thừa Thiên Huế đã lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an.

Tưng bừng Ngày hội tòng quân tại các địa phương -0
 Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên thanh niên TP Huế lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành trong tỉnh đến dự, động viên các thanh niên tại các huyện, thị xã, thành phố lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Văn Ban, người con của đồng bào dân tộc Cơ Tu, xúc động: “Em mừng vì đã được trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2021, được biên chế vào Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Là con em trên quê hương A Lưới, huyện vùng cao biên giới giáp với nước bạn Lào, em ý thức việc thực hiện nghĩa vụ của một công dân và hứa sẽ chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức công tác, học tập; khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao”.

Năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.411 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 160 thanh niên nhập ngũ vào ngành công an và 1.251 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Các đơn vị nhận quân gồm: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn 283; Lữ đoàn 16; Các Sư đoàn 324, 968 - Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị công an. 

Trong số các thanh niên nhập ngũ vào quân đội, có một tân binh là nữ và bốn cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị; có sáu đảng viên; độ tuổi từ 18 đến 21 có 941 thanh niên, hơn 21 tuổi có 310 thanh niên; 94 thanh niên dân tộc ít người. Về trình độ học vấn, có 94 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng. 940 thanh niên đạt sức khỏe loại I, II…

Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Trước ngày nhập ngũ, tất cả các thanh niên đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ trương tuyển “tròn khâu” tại địa phương và với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, nên tất cả thanh niên tại Thừa Thiên Huế đều an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ với 100% thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, không xảy ra tình trạng bù đổi, loại trả.

Đặc biệt, năm nay công tác hậu phương quân đội được thực hiện tích cực, hiệu quả về tận cơ sở. Ngoài công tác tuyên truyền, kêu gọi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động được nhiều nguồn lực đóng góp để trao tặng sổ tiết kiệm từ một triệu đến ba triệu đồng cho các thanh niên nhập ngũ.