Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Đắk Nông

NDO -

Chiều 13-7, hai huyện Tuy Đức và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp tổ chức Lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ về bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk R’lấp.

Lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ về bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 
Lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ về bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 

Đây là các liệt sĩ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, chính quyền địa phương, cùng đồng đội đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc tại thôn 8, xã Quảng Tân (Tuy Đức) trước đó.

Tất cả 10 liệt sĩ đều chưa biết tên, thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 (Bộ Tư lệnh miền Đông cũ), hy sinh khoảng cuối năm 1973, đầu năm 1974 trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh, địa phương và các đồng đội, nhân dân đã thắp hương, đặt vòng hoa, mặc niệm tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. 

Sau phần lễ, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa tiễn đến nơi an táng và thắp hương tưởng niệm.