Trung Quốc thông báo xả lũ từ 9 đến 17 giờ hôm nay, nước sông Hồng sẽ lên cao

NDO -

Chiều nay, 20-8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai cho biết, phía Trung Quốc đã có văn bản gửi  Sở này, thông báo sẽ thực hiện xả lũ đập thủy điện ở  thượng nguồn sông Hồng, nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, thời gian xả từ  9 đến 17 giờ cùng ngày.

Trung Quốc xả lũ nhà máy thủy điện, nước sông Hồng (đoạn chảy qua TP Lào Cai) đang lên cao trở lại.
Trung Quốc xả lũ nhà máy thủy điện, nước sông Hồng (đoạn chảy qua TP Lào Cai) đang lên cao trở lại.

Theo đó, Nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn (Trung Quốc) sẽ thực hiện xả lũ, bắt đầu từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 20-8. Lý do xả lũ là do ảnh hưởng của bão, gây mưa lớn ở lưu vực sông Hồng phía Trung Quốc, khiến mực nước sông Hồng tại đây lên cao, buộc Nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn phải xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa của nhà máy này.

Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai đã kịp thời ra bản tin cảnh báo về thủy điện Trung Quốc xả lũ, dự báo lũ trên sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai và về hạ lưu phía Việt Nam sẽ dâng cao trở lại. Hiện tại, mực nước trên sông Hồng, ở thành phố Lào Cai là 80,2 m, trên báo động 1 là 0,2 m.

Cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương nơi có sông Hồng chảy qua, như: huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng, tránh lũ sông Hồng lên cao, để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Được biết, nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn nằm trên dòng chảy chính của tuyến sông Hồng, có công suất lắp máy gần 300MW, hồ chứa có dung tích gần 600 triệu mét khối nước.