Trung Bộ, Tây Nguyên mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 17-10, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Từ nay đến 21-10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. (Ảnh minh họa)
Từ nay đến 21-10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, từ nay đến ngày 21-10, ở Trung Bộ có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 21-10 ở nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi hơn 800mm; ở bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi hơn 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 250-350mm, có nơi hơn 400mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 150-250mm, có nơi hơn 300mm.  

Từ nay đến ngày 18-10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi hơn 200mm.

Cảnh báo, sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa), các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Hiện nay, 17-10, lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) đang dao động ở mức đỉnh, các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam đang lên.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị, Quảng Ngãi tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có dao động; sông Bưởi xuống dần.

Trưa đến chiều nay, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 8,7m, dưới BĐ2 0,3m; Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 11,5m, ở mức BĐ2;

Trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 5,2m, trên BĐ2 0,2m; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,6m, dưới BĐ3 0,1m;

Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 6,5m, trên BĐ3 0,5m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,0m, dưới BĐ3 0,5m;

Trên sông Hương tại Kim Long lên mức 3,0m, dưới BĐ3 0,5m; Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động ở mức 8,0m, ở mức BĐ2;

Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động mức 2,0m, ở mức BĐ1, đến tối nay (17-10), mực nước tại Câu Lâu ở mức 1,8m.

Mực nước trên sông Bưởi, các sông ở Quảng Ngãi, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và ngập lụt vùng trũng thấp ở các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam. Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Cảnh báo gió giật mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2-4m; ở bắc Biển Đông 3-5m; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ bắc với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m, biển động.

Ở nam vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17-10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, riêng Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía nam có nơi hơn 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa to đến rất to; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía bắc gió Đông Bắc, phía nam gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.