Trung Bộ nhiều nơi mưa lớn, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C

NDO -

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay, 28-11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. (Ảnh minh họa)
Khu vực Hà Nội sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, 28-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét (thời gian rét xảy ra vào sáng sớm và đêm) với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 15-18 độ C, vùng núi phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 16-18 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ nay đến ngày 1-12, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến khoảng 200-400mm/đợt, có nơi hơn 450mm.

Từ ngày 29 đến 30-11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-50mm/đợt, có nơi hơn 200mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Hôm nay, 28-11, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực phía nam của bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có mưa rào và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên ngày và đêm nay ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28-11 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 27 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn 25 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, phía nam 20-23 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 25-28 độ C, phía nam 27-30 độ C. 

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C. 

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.